+
Aa
-
like
comment

Súng chống tăng cải tiến SCT-29 “made in Việt Nam” uy lực thế nào?

18/11/2019 13:11

Trong kho vũ khí chống tăng của quân đội Việt Nam, ngoài những loại hỏa khí được sử dụng rộng rãi như RPG-7 (B-41) còn có một loại súng chống tăng cực độc khác, đó là SCT-29, phiên bản “made in Việt Nam” của RPG-29 Liên Xô.

Súng chống tăng RPG-29 do Liên Xô sản xuất và được sử dụng trong biên chế từ năm 1989 tới nay. Việt Nam đã tự sản xuất được khẩu súng chống tăng này trong khoảng 5 năm trở lại đây.
Sung chong tang cai tien SCT-29

Phiên bản RPG-29 do Việt Nam sản xuất có tên gọi SCT-29. Ngoài việc tự sản xuất được súng, chúng ta còn tự sản xuất được đạn và đặt định danh là ĐCT-7.

Sung chong tang cai tien SCT-29
Sung chong tang cai tien SCT-29
Sung chong tang cai tien SCT-29
Sung chong tang cai tien SCT-29
Sung chong tang cai tien SCT-29
Sung chong tang cai tien SCT-29
Sung chong tang cai tien SCT-29

 

Theo Tuấn Anh/Kiến thức

Bài mới
Đọc nhiều