+
Aa
-
like
comment

Sức mạnh quân sự Mỹ và Iran: Chênh nhau tới 13 bậc!

09/01/2020 07:37

Trong khi Mỹ có sức mạnh quân sự đứng đầu thế giới thì Iran chỉ có sức mạnh quân sự xếp thứ 14 – nghĩa là sau Mỹ tới 13 bậc.

Theo bảng xếp hạng sức mạnh quân sự mới nhất năm 2019, Iran có sức mạnh quân sự đứng thứ 14 trên tổng số 137 quốc gia được xếp hạng với quân số hiện tại 523.000 quân, dự bị 350.000 quân và khoảng gần 40 triệu người nằm trong tuổi tổng động viên. Nguồn ảnh: Flickr.
Không quân Iran có tổng cộng 142 chiến đấu cơ, đứng thứ 17/137 quốc gia. Tuy nhiên phần lớn các loại chiến đấu cơ của Iran đều là máy bay cũ, không còn đủ khả năng đối đầu với không quân Mỹ. Nguồn ảnh: Flickr.
Lực lượng thiết giáp của Iran có quân số khá lớn với 1634 xe tăng chiến đấu chủ lực. Trong số này bao gồm nhiều loại xe tăng đời mới, hiện đại do Iran tự sản xuất trong thời gian gần đây. Nguồn ảnh: Flickr.
Ngoài ra, quân đội nước này cũng có tới hơn 2300 xe bọc thép các loại, hơn 500 khẩu pháo tự hành cùng với 2100 khẩu pháo kéo và 1900 dàn phóng phản lực phóng loạt. Nguồn ảnh: Flickr.
Hải quân có vẻ là phần yếu nhất của Iran dù cho nước này có tới gần 400 tàu mặt nước các loại nhưng chủ yếu trong số đó là tàu tuần tra cỡ nhỏ, chỉ có 6 khinh hạm và 3 hộ vệ hạm. Nguồn ảnh: Flickr.
Sản lượng dầu mỏ là một lợi thế của Iran khi nước này có sản lượng lên tới 4 triệu thùng dầu mỗi ngày và chỉ sử dụng hết khoảng 1,8 triệu thùng mỗi ngày. Dự trữ dầu mỏ của Iran vào khoảng 158 tỷ thùng. Nguồn ảnh: Flickr.
Sức mạnh quân sự của Mỹ vượt trội hoàn toàn so với sức mạnh của Iran khi Mỹ đứng đầu bảng xếp hạng quân sự thế giới với 1,2 triệu quân thường trực và gần 900.000 quân thường trực. Nguồn ảnh: Flickr.
Không quân Mỹ cũng là lực lượng có sức mạnh lớn nhất thế giới với tổng cộng gần 14.000 máy bay, trong đó có 2300 chiến đấu cơ, gần 3000 cường kích cơ các loại. Nguồn ảnh: Flickr.
Ngoài ra, Mỹ cũng là quốc gia sở hữu chiến đấu cơ thế hệ thứ năm với quân số lớn nhất thế giới hiện nay. Nguồn ảnh: Flickr.
Về lực lượng tăng thiết giáp, Mỹ hiện đang có 6200 xe tăng chủ lực, 39.000 xe bọc thép các loại nhưng chỉ có khoảng 1000 khẩu pháo tự hành, 900 khẩu pháo kéo và hơn 1000 dàn phóng pháo phản lực. Nguồn ảnh: Flickr.
Hải quân Mỹ hiện cũng đang có sức mạnh quân sự đứng đầu thế giới với tổng số 22 khinh hạm, 68 khu trục hạm, 15 hộ vệ hạm, 68 tàu ngầm và đặc biệt là 24 tàu sân bay (tính cả tàu đổ bộ tấn công có khả năng triển khai F-35B). Nguồn ảnh: Flickr.
Ở một khía cạnh khác, sản lượng khai thác dầu mỏ của Mỹ mỗi ngày là 9,3 triệu thùng nhưng nước này tiêu thụ tới 19 triệu thùng một ngày. Ngoài ra, Mỹ cũng có trữ lượng dự trữ dầu mỏ khá thấp, chỉ 36 tỷ thùng. Nguồn ảnh: Flickr.
Nói đi cũng phải nói lại, việc xung đột Iran và Mỹ trở nên căng thẳng khiến giá dầu tăng chóng mặt – điều này khiến cho Nga trở thành “ngư ông đắc lợi” khi thu được một nguồn lợi khổng lồ từ việc bán dầu. Nguồn ảnh: Flickr.

Khắc Đôn/KT

Bài mới
Đọc nhiều