+
Aa
-
like
comment

Sự thật gây hiểu nhầm vụ người Nhật trên chuyến bay VN340 bị nhiễm nCoV-19

Thành Nhân - 05/03/2020 08:00

Về thông tin hành khách Nhật Bản trên chuyến bay VN340 từ TPHCM đi Nagoya bị dương tính với nCoV-19 các báo đăng chưa đầy đủ gây hiểu lầm cho người đọc.

Chuyến bay VN340 của Vietnam Airlines từ TP.HCM đến Nagoya (Nhật Bản) sáng 4/3 có một hành khách người Nhật dương tính với Covid-19.

Xin phép hệ thống lại như sau:

1. Hành khách này đáp chuyến bay VN814 từ Siem Reap về TPHCM hạ cánh lúc 21h51 ngày 3/3/2020, số ghế ngồi 33D.

2. Sau khi đáp xuống TPHCM thì hành khách này vào phòng chờ hạng Thương gia lúc 22h30.

3. Lên chuyến bay VN340 lúc 1h18 ngày 4/3/2020 bay đi Nagoya và đáp lúc 8h cùng ngày, tại đây hành khách bị phát hiện dương tính với nCoV.

4. Chiếc máy bay này cùng phi hành đoàn và 73 hành khách quay trở lại TPHCM lúc 10h03, hạ cánh lúc 13h49 ngày 4/3/2020, số hiệu chuyến bay VN341.

Thông tin và biện pháp áp dụng với chuyến bay VN814:

Trong số 67 hành khách trên chuyến bay có 6 người làm thủ tục nhập cảnh gồm một người Việt Nam, 3 người Pháp, một người Australia và một người Philippines. 61 hành khách khác quá cảnh, đã tiếp tục di chuyển đến các nước khác ngay trong đêm. Trong số họ có 50 người đi London (Anh), 7 người về Narita (Nhật), một người về Nagoya (Nhật), 2 người đi Busan (Hàn Quốc), một người về Manila (Philippines).
Người Philippines nhập cảnh TP HCM ngày 4/3 đã xuất cảnh về nước. Năm người nhập cảnh còn lại đang được các cơ quan chức năng tìm kiếm, điều tra xác định nơi lưu trú để hướng dẫn phòng bệnh.

Phi hành đoàn của chuyến bay VN814 đã được cách ly.

Với chuyến bay từ TP. HCM đi Nagoya, Phía Nhật đã yêu cầu phi hành đoàn trở lại Việt Nam và thực hiện các biện pháp cách ly với hành khách trên chuyến bay VN340 nhập cảnh vào Nhật, chưa có thông tin cụ thể.

Với chuyến bay từ Nhật về:

Cách ly 55 hành khách VN cùng phi hành đoàn của VN341 và VN340, cách ly 22 hành khách transit khác sang chuyến bay khác.

Khử trùng máy bay VN341 (VN-A334).

Cách ly 6 nhân viên phòng chờ Thương gia.

Tất cả khi vào khu cách ly đều không có triệu chứng bệnh hô hấp. Họ sẽ được cách ly 14 ngày theo quy định.

Thực tế, nguy cơ lớn nhất lây nhiễm theo thứ tự sẽ là:

– Nguy cơ cao nhất: VN340 do chặng bay chở hành khách nhiễm bệnh kia dài nhất, tuy nhiên hành khách này ngồi khoang Thương gia và chuyến bay này chỉ có 1 khách hạng thương gia nên sẽ giảm bớt nguy cơ lây nhiễm các khoang sau.

– Nguy cơ cao: VN814 chuyên chở hành khách có bệnh từ Siem Reap về Tphcm, càng cao hơn khi hành khách này ngồi ở khu vực giữa máy bay ghế 33D. Tuy nhiên thời gian bay ngắn nên cũng giảm nguy cơ lây nhiễm.

– Nguy cơ ít: VN341 do không chuyên chở hành khách bị bệnh mà chỉ là máy bay chưa được khử trùng + có phi hành đoàn đã pvu hành khách bệnh. Tuy nhiên nguy cơ k cao bởi dù có lây nhiễm phi hành đoàn thì virus cũng cần thời gian để xâm nhập, nhân bản phá huỷ tế bào để phát tán ra môi trường.

Thành Nhân

Bài mới
Đọc nhiều