+
Aa
-
like
comment

Sự thật bức ảnh Thủy Tiên – Công Vinh bị “mời lên công an làm việc” và cấm xuất cảnh

28/09/2021 08:41

Mạng xã hội ngày hôm qua 27/9 đã xôn xao bức ảnh cặp đôi  Thủy Tiên – Công Vinh bị “công an mời lên làm việc” liên quan đến vụ từ thiện. Vậy sự thật bức ảnh này như thế nào?

Thời gian vừa qua, Thuỷ Tiên và Công Vinh liên tục dính nhiều ồn ào sau vụ từ thiện 177 tỉ đồng quyên góp được. Dù đã ra ngân hàng nhận 18.000 tờ sao kê khoản tiền 177 tỉ đồng và tuyên bố kiện những người vu khống, nhưng trên mạng xã hội vẫn liên tục rộ lên những tin đồn.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao khi xuất hiện thông tin chưa được kiểm chứng cho rằng vợ chồng Thủy Tiên bị cấm xuất cảnh.

Cụ thể, nhiều người chia sẻ bức ảnh được cho là vợ chồng Công Vinh và Thuỷ Tiên bị mời lên công an làm việc. Mặc dù chỉ được chụp ở phía sau và ảnh chất lượng thấp nhưng không ít người đồn đoán đó là Thuỷ Tiên và Công Vinh.

Tuy nhiên, theo phóng viên tìm hiểu ở phía Thủy Tiên, bức ảnh này đã từng được xuất hiện vào tháng 11.2020, lúc vợ chồng nữ ca sĩ gặp ồn ào với một nhóm antifan. Tuy nhiên, phía nữ ca sĩ khẳng định, hình ảnh được lan truyền đó là do một bộ phận cộng đồng mạng thêu dệt nên chứ không phải là Thủy Tiên – Công Vinh đến trình diện công an.

Ngoài ra, trước tin đồn cho rằng Thủy Tiên – Công Vinh bị mời lên công an làm việc và cấm xuất cảnh sau ồn ào từ thiện, phía đại diện nữ ca sĩ phủ nhận.

Theo đó, đại diện nữ cho ca sĩ cho biết, hiện tại cặp sao vẫn đang ở nhà riêng và chưa nhận được bất kỳ thông tin phản hồi nào của cơ quan chức năng liên quan đến việc này.

Bức ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội được phía Thủy Tiên cho biết từng đã lan truyền vào tháng 11.2020. Ảnh: CMH.
Bức ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội được phía Thủy Tiên cho biết từng đã xuất hiện vào tháng 11.2020. Ảnh: CMH.

Hiện, đại diện luật sư của Thuỷ Tiên – Công Vinh đang trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ để kiện những người được cho là có hành vi vu khống, gây tổn hại đến danh dự cặp sao.

“Trên tinh thần thượng tôn pháp luật và tin tưởng vào quá trình giải quyết của các cơ quan chức năng, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên – Công Vinh cùng với đại diện pháp lý của mình là Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam đã, đang và sẽ tiếp tục tiến hành tố cáo lên cơ quan công an, đồng thời khởi kiện đối với các cá nhân có hành vi vu khống, bịa đặt, đưa thông tin không chính xác nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín của vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên – Công Vinh.

Bằng công cụ pháp luật, chúng tôi sẽ yêu cầu các cá nhân đó phải chấm dứt các cáo buộc, vu khống của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời bồi thường thiệt hại cho những tổn thất mà họ đã gây ra” – luật sư đại diện của vợ chồng nữ ca sĩ cho biết.

Trước đó, Thủy Tiên cũng dính ồn ào khi cho rằng, cô hủy hợp đồng xây biệt thự tiền tỉ sau ồn ào từ thiện. Tuy nhiên, sau đó nữ ca sĩ lên tiếng phủ nhận và cho biết cô chỉ hoãn xây dựng do phải thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Trước đó ngày 21-9, Bộ Công an đã tiếp nhận đơn tố cáo và điều tra các thông tin liên quan đến vấn đề tiền từ thiện, việc huy động từ thiện của các cá nhân khiến dư luận quan tâm trong thời gian vừa qua.

Theo đó, Bộ Công an nhận được đơn tố cáo của một số cá nhân yêu cầu làm minh bạch chuyện quyên góp tiền từ thiện, trong đó có người đã chuyển tiền cho một nghệ sĩ để ủng hộ đồng bào miền Trung. Tuy nhiên, sau đó thấy sự việc làm từ thiện không được minh bạch nên cá nhân này đã đề nghị Bộ Công an điều tra.

Trong thời gian vừa qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến việc làm từ thiện, kêu gọi từ thiện từ một số cá nhân, việc kêu gọi từ thiện này xuất phát trong những thời điểm cấp thiết: thiên tai, dịch bệnh.

Tuy nhiên, có người kêu gọi từ thiện xong lập tức đem đi trao đến tay bà con nghèo gặp khó khăn thì cũng có người “giữ” lại tiền trong tài khoản dẫn đến dư luận đặt rất nhiều câu hỏi về việc cần phải minh bạch số tiền quyên góp, minh bạch quá trình sử dụng tiền…

Không chỉ riêng số tiền được các nghệ sĩ có tên tuổi, có danh tiếng kêu gọi mà một số cá nhân khác cũng kêu gọi và phân phối tiền từ thiện. Từ việc tiếp nhận tiền đóng góp từ người dân đến việc phân phối tiền từ thiện này đã phát sinh những bất cập nên đã có đơn tố cáo các cá nhân kêu gọi từ thiện.

Minh Ngọc

Bài mới
Đọc nhiều