+
Aa
-
like
comment

Sử dụng máy dò ngầm gắn camera soi từng mẩu đất, đá tìm nạn nhân Rào Trăng 3

27/03/2021 08:02

Khu vực bãi bồi cách thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 300 mét về phía hạ du là địa điểm đầu tiên triển khai tìm kiếm người mất tích trong giai đoạn tiếp theo. Trong ngày 25/3, lực lượng công an sử dụng máy dò chuyên dụng gắn camera soi từng mẩu đất, đá ngầm dưới sông suối để tìm kiếm.

Máy dò tổng hợp của công an hoạt động tại các vùng nước sâu cạnh bãi bồi tìm kiếm người mất tích.
Máy dò tổng hợp của công an hoạt động tại các vùng nước sâu cạnh bãi bồi tìm kiếm người mất tích.

Ngày 25/3, tại khu vực sông Rào Trăng (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, TT-Huế), lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn nối lại công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích liên quan vụ sạt lở công trình dự án thuộc Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3.

Ông Phan Ngọc Thọ (thứ hai từ phải sang) trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm tại hiện trường.
Ông Phan Ngọc Thọ (thứ hai từ phải sang) trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm tại hiện trường.

Lực lượng tham gia tìm kiếm lần này gồm Bộ Chỉ huy Quân sự, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ – Công an tỉnh TT-Huế và công nhân Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

Khu vực được lựa chọn tổ chức tìm kiếm trước tiên trong giai đoạn mới này là vùng bãi bồi trên sông Rào Trăng, cách hiện trường vụ sạt lở khoảng 300 mét xuôi về phía hạ du.

Cận cảnh một phần máy dò tìm chuyên dụng của lực lượng công an.
Cận cảnh một phần máy dò tìm chuyên dụng của lực lượng công an.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh TT- Huế Phan Ngọc Thọ đã trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm tại hiện trường, cùng với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Được biết, khu vực tìm kiếm thuộc bãi bồi thứ nhất có chiều dài 100 mét, rộng 50m, nằm bên trái dòng Rào Trăng theo hướng từ thượng nguồn về hạ du.

Máy xúc nắn dòng và đào tại khu vực bãi bồi.
Máy xúc nắn dòng và đào tại khu vực bãi bồi.
Nước chảy qua khu vực bãi bồi thời điểm này khá cạn.
Nước chảy qua khu vực bãi bồi thời điểm này khá cạn.

Trong ngày tìm kiếm đầu tiên, tại khu vực này có hai máy múc cỡ lớn được huy động, với công suất hoạt động cao, để vừa thực hiện công tác nắn dòng và tiến hành đào bới tìm kiếm xuống lòng bãi bồi sau đó.

Các vũng nước sâu cạnh bãi bồi cũng được lực lượng chức năng chú ý tổ chức tìm kiếm. Khu vực tìm kiếm này do các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh TT-Huế đảm trách, với phương tiện chuyên dụng hiện đại là máy dò tổng hợp soi tìm ngầm dưới nước và lòng sông suối có gắn camera, để tìm kiếm thi thể hoặc những vật nghi ngờ.

Qua kiểm tra hiện trường, việc tìm kiếm tại bãi bồi dự kiến kéo dài khoảng 5 ngày.
Qua kiểm tra hiện trường, việc tìm kiếm tại bãi bồi dự kiến kéo dài khoảng 5 ngày.

Theo ông Nguyễn Văn Phương, buổi đầu tìm kiếm diễn ra khá thuận lợi, các máy múc đã tạo được con đập để nắn dòng chảy.

Việc tìm kiếm được thực hiện rất kỹ tại từng vị trí nhỏ trên bãi bồi, với phương châm tìm đến đâu chắc đến đó. Sau khi tìm kiếm trên bãi bồi, các lực lượng sẽ tách khô dòng chảy và đào tìm tại vũng nước sâu. Thời gian tìm kiếm tại bãi bồi thứ nhất dự kiến kéo dài khoảng 5 ngày.

Ngọc Văn

Bài mới
Đọc nhiều