+
Aa
-
like
comment

Straits Times nói gì về vị thế của Việt Nam đối với Malaysia và ASEAN?

Bảo Trâm - 21/03/2022 08:16

Trang Straits Times của Malaysia vừa có bài viết nói về chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob và nêu bật ý nghĩa của sự kiện này.

Theo Straits Times, đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob, diễn ra từ 20-22/3. Chuyến thăm này phản ánh tầm quan trọng của mối quan hệ Việt Nam-Malaysia với tư cách là những nước láng giềng và đối tác thân thiết trong ASEAN.

Đặc biệt, chuyến thăm diễn ra khi hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm sau.

Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết chuyến thăm của Thủ tướng Ismail Sabri bin Yaakob được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính. Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm, hai Thủ tướng sẽ có cuộc gặp để đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch Hành động Đối tác Chiến lược Việt Nam-Malaysia giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Malaysia, hai Thủ tướng sẽ chứng kiến ​​việc trao đổi một số văn kiện như Biên bản ghi nhớ (MoU) về các hoạt động hợp tác pháp lý cũng như tuyển dụng, sử dụng và hồi hương lao động, Ý định thư (LOI) về hợp tác đào tạo ngoại giao… Ngoài ra, Hãng thông tấn Quốc gia Malaysia (Bernama) và Thông tấn xã Việt Nam cũng sẽ ký Thỏa thuận hợp tác chuyên môn.

Trang Straits Times cho biết, theo lịch trình, Thủ tướng Malaysia sẽ hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ngoài ra, Thủ tướng Ismail Sabri bin Yaakob còn có buổi gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Malaysia tại Việt Nam.

Tháp tùng Thủ tướng Ismail Sabri bin Yaakob trong chuyến thăm là Bộ trưởng Ngoại giao Saifuddin Abdullah, Bộ trưởng Thương mại và công nghiệp quốc tế Mohamed Azmin Ali và các quan chức cấp cao của Văn phòng Thủ tướng Malaysia.

Phó Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Amran Mohamed Zin nhấn mạnh chủ đề phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm thương mại, đầu tư và du lịch, cũng như việc công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng giữa Malaysia và Việt Nam, sẽ là một trong những trọng tâm trong chuyến thăm của Thủ tướng Malaysia.

Theo ông Amran Mohamed Zin, Việt Nam thông báo đã công nhận chứng chỉ tiêm chủng của Malaysia. Malaysia hoan nghênh quyết định này vì đây là một trong những khía cạnh hợp tác mà quốc gia này muốn có trong ASEAN và cả với các đối tác chiến lược trong Hiệp hội.

Ông Amran Mohamed Zin cho biết, Malaysia vẫn đang tích cực xem xét việc công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng của Việt Nam và tiết lộ có thể trong chuyến thăm, Thủ tướng Ismail Sabri bin Yaakob sẽ có thông báo mới nhất về việc công nhận chứng chỉ phù hợp với việc mở cửa biên giới trở lại của Malaysia vào ngày 1/4 tới, theo Straits Times.

“Chúng tôi cũng sẽ xem xét các thủ tục cần được thiết lập giữa hai quốc gia để tạo thuận lợi cho việc đi lại giữa Malaysia và Việt Nam cho tất cả các đối tượng, bao gồm khách du lịch, doanh nhân và cả sinh viên”, ông Amran Mohamed Zin thông báo trong một cuộc họp báo.

Phó Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Malaysia cũng thông tin về việc, Việt Nam vừa mở cửa biên giới ngày 15/3 và nhận định chuyến thăm sẽ tạo cơ hội cho hai nước thảo luận về các vấn đề hậu đại dịch.

Theo Straits Times, năm 2019, lượng khách du lịch từ Malaysia đến Việt Nam khá cao, đạt hơn 600.000 lượt, trong khi lượng khách từ Việt Nam đến Malaysia là hơn 400.000 lượt. Riêng về hợp tác thương mại giữa hai nước năm 2021 đạt khoảng 16 tỷ USD. Trong cuộc họp ủy ban hỗn hợp giữa Malaysia và Việt Nam vào năm ngoái, hai nước đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ hướng tới mục tiêu giá trị thương mại lên 18 tỷ USD vào năm 2025.

“Tất nhiên, vấn đề này sẽ được hai nhà lãnh đạo trao đổi trong chuyến thăm và chúng tôi sẽ đưa ra con số mục tiêu trong cuộc thảo luận cấp cao nhất”, ông Amran Mohamed Zin nói.

Về đầu tư, các nhà đầu tư Malaysia hiện có sự hiện diện khá đông đảo tại Việt Nam. Theo Phó Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Malaysia, giá trị đầu tư của Malaysia vào Việt Nam năm 2021 là 12,81 tỷ USD, đưa đối tác này trở thành nhà đầu tư lớn thứ 8, trong khi giá trị đầu tư của Việt Nam vào Malaysia vẫn ở mức cần được cải thiện.

Malaysia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Việt Nam và ngược lại, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 19 của Malaysia trên toàn cầu, theo Straits Times.

“Thủ tướng rất có thể sẽ mời các nhà đầu tư Việt Nam đến Malaysia để cân bằng giá trị đầu tư song phương vì Malaysia có rất nhiều cơ hội đầu tư”, ông Amran Mohamed Zin nói thêm.

Bảo Trâm (Theo Straits Times)

Bài mới
Đọc nhiều