+
Aa
-
like
comment

‘Sơn Lôi chúng tôi không làm nên bệnh’

14/02/2020 19:28

Nhiều người dân xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) cho biết họ mong sớm hết dịch để được đi làm, không bị xa lánh.

12 chốt kiểm soát

Sáng 13/2, tỉnh Vĩnh Phúc lập 12 chốt tại các đường, lối vào xã Sơn Lôi để kiểm soát chặt chẽ người ra vào xã theo đúng chỉ đạo từ UBND tỉnh. Tại các chốt có lực lượng công an, quân đội, y tế kiểm soát. Người dân trong xã Sơn Lôi bị hạn chế ra ngoài, trừ trường hợp khẩn cấp. Những người bên ngoài cũng không được vào xã Sơn Lôi. Thời gian khoanh vùng, cách ly là 20 ngày. Xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) hiện là nơi có nhiều bệnh nhân dương tính với Covid-19 (nCoV) nhất cả nước.

Để tránh nguy cơ lây lan, tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm dừng tất cả các hoạt động chưa cấp thiết để tập trung toàn lực cho công tác phòng, chống dịch; dừng toàn bộ các hoạt động tập trung đông người, các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, du lịch trên địa bàn và cho học sinh nghỉ học đến 22/2; truyền thông phòng chống dịch qua loa truyền thanh, băng rôn, áp-phích, cấp phát tờ rơi, tuyên truyền trên xe lưu động, cung cấp thông tin bằng tin nhắn, zalo trên điện thoại.

Trao đổi với phóng viên sáng 13/2, ông Nguyễn Văn Đàm (83 tuổi ở xóm An Lão, xã Sơn Lôi) cho biết: Từ hôm biết có dịch Covid-19 ở xã, đời sống có đảo lộn, nhưng không nhiều. Sáng 13/2, ông Đàm vẫn đi mua rau như bình thường. Nói về thông tin bị khoanh vùng, cách ly cả xã, ông Đàm cho biết: “Tôi thấy mọi thứ vẫn ổn. Chỉ lo cho con trai út vì làm nghề chăn nuôi, sợ không có thức ăn cho lợn, gà”.

Ông Đàm cho biết, nơi này chưa bao giờ xảy ra dịch bệnh như thế này. “Suốt từ Tết tới giờ, chúng tôi được tuyên truyền phòng chống lây lan dịch bệnh liên tục. Nhân dân Sơn Lôi, Bình Xuyên vẫn đứng thẳng mà đi. Nếu có dịch bệnh, nhân dân cùng nhau tích cực cùng nhà nước phòng chống. Sơn Lôi chúng tôi không làm nên bệnh”, ông Đàm nói.

Cuộc sống bình thường

Bà Phan Thị Hà (52 tuổi) vốn là công nhân nhà máy Honda Phúc Yên. Nhưng vì dịch bệnh nên những ngày qua, bà được lãnh đạo nhà máy cho nghỉ. Bà Hà bảo, người dân Sơn Lôi vẫn khỏe mạnh, chỉ một số người về từ Trung Quốc là bị bệnh, lây cho người nhà và đã được cách ly, điều trị. Tuy nhiên, “giờ đi ra chợ hay đi đâu, nếu nói là người Sơn Lôi sẽ bị nhiều người xa lánh”. “Nhà tôi có 2 vợ chồng và 2 con trai. Chồng và các con tôi làm nghề tự do, nhưng giờ đều phải ở nhà vì người ta bảo không gần người Sơn Lôi, chỗ đấy có dịch bệnh”, bà Hà nói.

Theo bà Hà, điều mong muốn nhất bây giờ là sớm dập được dịch để cuộc sống của gia đình bà và nhiều người khác trở lại bình thường, đi làm kiếm tiền, không bị xa lánh, kỳ thị. Riêng về chuyện xã phải khoanh vùng, cách ly khoảng 20 ngày, bà Hà cho biết, có đủ lương thực, thực phẩm, không sợ đói.

Trao đổi với phóng viên, một số người buôn bán ở xã Sơn Lôi cho biết, họ vẫn buôn bán, sinh hoạt như bình thường. Sáng 13/2, bà Nguyễn Thị Thái, bán cá ở đường liên xóm An Lão cho biết, bà vẫn bán được vài chục cân cá. “Chỉ khác là ai đi mua hàng giờ cũng đeo khẩu trang”, bà Thái nói. Theo bà Thái, những người nghi nhiễm hay nhiễm bệnh, tiếp xúc gần với người bệnh đều đã được cách ly, điều trị. “Giờ tôi chỉ mong dịch bệnh sớm được dập tắt để buôn bán một cách bình thường”.

Trao đổi với phóng viên, một số người buôn bán ở xã Sơn Lôi cho biết, họ vẫn buôn bán, sinh hoạt như bình thường. Sáng 13/2, bà Nguyễn Thị Thái, bán cá ở đường liên xóm An Lão cho biết, bà vẫn bán được vài chục cân cá. “Chỉ khác là ai đi mua hàng giờ cũng đeo khẩu trang”, bà Thái nói. Theo bà Thái, những người nghi nhiễm hay nhiễm bệnh, tiếp xúc gần với người bệnh đều đã được cách ly, điều trị. “Giờ tôi chỉ mong dịch bệnh sớm được dập tắt để buôn bán một cách bình thường”.

Bài mới
Đọc nhiều