+
Aa
-
like
comment

Số khí tài khổng lồ của Mỹ ở Afghanistan sẽ được tẩu tán ra sao?

02/11/2021 17:56

Ông Dmitry Shugayev, người đứng đầu Cơ quan Hợp tác quân sự – kỹ thuật của Nga, cho biết các khí tài quân sự của Mỹ bỏ lại Afghanistan có khả năng xuất hiện trên thị trường chợ đen.

Xe vận tải quân sự đậu ở khu vực Camp Phoenix, thủ đô Kabul của Afghanistan – Ảnh: MILWAUKEE JOURNAL SENTINEL

Trước khi rút khỏi Afghanistan ngày 31-8-2021, Mỹ trang bị cho Chính phủ Kabul 76 trực thăng, 29 máy bay chiến đấu cánh quạt A-29, 1.700 xe bọc thép, 9.000 khẩu pháo, 600.000 vũ khí bộ binh…

Trả lời phỏng vấn với trang tin RBC của Nga, ông Shugayev cho biết do có nhiều tổ chức khủng bố khác nhau đang cố thủ ở Afghanistan, việc người Mỹ phung phí một số tiền khổng lồ cho vũ khí và các thiết bị quân sự, trở thành một vấn đề đau đầu không chỉ đối với Afghanistan mà còn của toàn thế giới.

Theo thông tấn xã TASS của Nga, ông Shugayev cảnh báo khả năng những vũ khí của Mỹ bị bỏ lại ở Afghanistan đã bắt đầu được bán trên thị trường bất hợp pháp (chợ đen).

“Nói cách khác, chúng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên thế giới. Đồng thời, chúng cũng có thể bất ngờ tạo ra những tình huống khó khăn và rất khó chịu đối với chúng tôi”, ông Shugayev nhấn mạnh.

Tổng thống Kazakhstan, ông Kassym-Jomart Tokayev cho biết khi quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan, họ bỏ lại các loại vũ khí hiện đại trị giá 85 tỉ USD.

Trong những vũ khí Mỹ bỏ lại Afghanistan, có những thiết bị sử dụng công nghệ tiên tiến nhất như kính nhìn đêm. Loại kính này có thể thay đổi cục diện của những trận đánh diễn ra trong bóng tối. Hoặc hệ thống cảm biến âm thanh trên trực thăng, làm nhiệm vụ nghe lén các cuộc điện thoại vô tuyến.

Trước khi rút khỏi Afghanistan ngày 31-8-2021, Mỹ trang bị cho Chính phủ Kabul 43 trực thăng MD-530, 33 máy bay vận tải vũ trang AC-208, 33 trực thăng vận tải vũ trang UH-60 Black Hawk, 29 máy bay chiến đấu cánh quạt A-29, 4 máy bay vận tải cánh quạt C-130, chưa kể 32 trực thăng Mi-17 xuất xứ từ Nga.

Ngoài ra còn có gần 24.000 xe vận tải quân sự Humvee, hơn 1.700 xe bọc thép, khoảng 9.000 khẩu pháo, 600.000 vũ khí bộ binh bao gồm súng trường M16, trung liên M60, đại liên Browning 12,7mm, 25.327 súng phóng lựu cùng 162.000 thiết bị liên lạc và 16.000 kính nhìn đêm, theo ghi nhận của Đài CNN.

Khai Tâm

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều