+
Aa
-
like
comment

Số ca mắc Covid-19 lại tăng kỷ lục tại Nhật Bản

09/01/2022 19:05

Ba tỉnh Okinawa, Hiroshima và Yamaguchi của Nhật Bản ngày 9-1 báo cáo số ca mắc Covid-19 ở mức cao sau khi Tokyo áp đặt các biện pháp hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Hãng tin Kyodo News cho biết tỉnh Okinawa, phía Nam Nhật Bản ngày 9-1 ghi nhận 1.533 ca mắc Covid-19 sau khi báo cáo 1.759 ca 1 ngày trước đó. Tỉnh Hiroshima ở phía Tây Nhật Bản cũng ghi nhận 619 ca, mức tăng kỷ lục ngày thứ ba liên tiếp. Còn tỉnh Yamaguchi có 152 ca mắc mới trong 24 giờ qua so với mức kỷ lục 181 ca cách đây 3 ngày.

Ba tỉnh Okinawa, Hiroshima và Yamaguchi là nơi chứa hoặc gần các căn cứ quân sự của Mỹ. Thủ tướng Fumio Kishida cho biết Nhật Bản đồng ý áp đặt lệnh giới nghiêm đối với quân nhân Mỹ bắt đầu từ ngày 9-1, đồng thời cam kết đẩy mạnh nỗ lực tiêm vắc-xin tăng cường để giảm thiểu tác động của làn sóng Covid-19 mới.

Người dân đến trước cửa một cơ sở xét nghiệm Covid-19 ở tỉnh Okinawa ngày 8-1. Ảnh: Kyodo News

Tình trạng “bán khẩn cấp” sẽ có hiệu lực cho đến ngày 31-1 ở Okinawa và một số khu vực thuộc Hiroshima và Yamaguchi. Các nhà hàng được yêu cầu rút ngắn giờ phục vụ và ngừng cung cấp đồ uống có cồn. Yamaguchi là nơi đặt căn cứ không quân của Thủy quân lục chiến Mỹ ở Iwakun.

Các chuyên gia y tế cảnh báo Nhật Bản sẽ đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ sáu và áp lực đối với hệ thống y tế.

Sau một loạt ca Covid-19 tại Trại Hansen của Thủy quân lục chiến Mỹ ở Okinawa và sự gia tăng mạnh số ca nhiễm tại một căn cứ khác ở Yamaguchi, tiếp giáp với Hiroshima, các quan chức địa phương và các chuyên gia y tế hiện tin rằng dịch đã bùng phát và lan sang các khu vực lân cận và xa hơn nữa.

Thủ tướng Fumio Kishida tuyên bố ông sẽ cân nhắc đưa ra các biện pháp hạn chế cứng rắn hơn ở một số khu vực của Nhật Bản nếu biến thể Omicron gây quá tải cho các bệnh viện.

Tính đến ngày 9-1, Nhật Bản có tổng cộng 1.757.460 ca mắc Covid-19, 18.402 ca tử vong và 1.714.428 trường hợp phục hồi.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở TP Thiên Tân. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV ngày 9-1 báo cáo 2 ca nhiễm Omicron lây lan trong cộng đồng đầu tiên ở nước này. Hai ca bệnh đến từ TP Thiên Tân, 1 trong 2 người là trẻ em. Họ đi ra ngoài thành phố trong 14 ngày qua.

Tân Hoa xã đưa tin TP Thiên Tân tiến hành xét nghiệm hàng loạt vào 7 giờ sáng 9-1 và cấm các dịch vụ xe buýt liên tỉnh.

Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 8-1 xác nhận 165 ca Covid-19, tăng so với 159 ca 1 ngày trước đó. Tổng số ca mắc và tử vong do Covid-19 ở Trung Quốc cho đến hiện tại lần lượt là 103.619 và 4.636 ca.

Khai Tâm

Bài mới
Đọc nhiều