+
Aa
-
like
comment

Số ca khỏi nhiều hơn số ca mới, bệnh viện điều trị Covid-19 TP.HCM “ế” giường

05/10/2021 20:02

Số ca nhập viện do Covid-19 những ngày gần đây giảm mạnh khiến nhiều bệnh viện Covid-19 bắt đầu trống giường, có nơi chưa đầy 100 bệnh nhân.

Bệnh nhân xuất viện tại Bệnh viện dã chiến số 12. Ảnh: Lan Anh

Theo các bệnh viện điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, số người mắc bệnh COVID-19 nhập viện giảm nhiều trong những ngày qua.

PGS.TS.BS Trần Vĩnh Hưng – giám đốc Bệnh viện Bình Dân – cho biết Bệnh viện dã chiến số 8 do Bệnh viện Bình Dân phụ trách hiện chỉ còn hơn 800 bệnh nhân mắc COVID-19, trong khi số giường thực kê là 4.000.

Số bệnh nhân mắc COVID-19 nhập viện liên tục giảm từ đầu tháng 9 đến nay, với mỗi ngày giảm 100 – 120 bệnh nhân. Trong ngày 5-10, số bệnh nhân nhập viện khoảng 68 người, trong khi số bệnh nhân xuất viện 165 người.

Tương tự, tại Bệnh viện dã chiến số 11, số giường thực kê 3.600 nhưng số bệnh nhân đang nằm điều trị trong ngày 5-10 chỉ còn 1.209. Số bệnh nhân nhập viện khoảng 45 người, trong khi số bệnh nhân dự kiến xuất viện trong ngày là 202.

Theo thông tin từ Bệnh viện dã chiến số 12 do Bệnh viện Da liễu TP.HCM phụ trách, trong ngày 5-10 có 144 bệnh nhân nhập viện, trong khi xuất viện là 298.

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong ngày 5-10 có 2.940 người xuất viện, 104 người tử vong. Số ca xuất viện trong ngày đã nhiều hơn gấp đôi số ca nhập viện. Số ca xuất viện cộng dồn là 219.796 người.

Sinh viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trong lễ ra quân chống dịch.

Đây là một trong những tín hiệu lạc quan của thành phố, sau thời gian dài lượng bệnh nhân xuất viện mỗi ngày đều thấp hơn số nhập viện, các bệnh viện quá tải. Cao điểm hồi tháng 7, tháng 8, thành phố liên tục khẩn cấp lập các bệnh viện dã chiến trên cơ sở trưng dụng ký túc xá, chung cư mới chưa đưa vào sử dụng, trường học…, chuyển đổi công năng hoặc “tách đôi” bệnh viện, “thiết lập đến đâu kín bệnh nhân đến đấy”.

Thời gian qua, nhờ chiến lược tăng tốc tiêm vaccine, F0 được quản lý tốt ngay từ sớm tại nhà, số bệnh nhân nặng từ tầng dưới chuyển lên tuyến đầu giảm. Tỷ lệ bệnh nhân hồi phục tăng cao, kéo theo số tử vong cũng thấp hơn, giường trống nhiều hơn, y bác sĩ giảm áp lực hơn so với trước.

Mạnh An

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều