+
Aa
-
like
comment

Sint-Truidense VV, CLB Công Phượng sắp đầu quân có gì nổi bật?

01/07/2019 11:39

Mới đây, CLB chủ quản HAGL và Sint-Truidense VV ở giải VĐQG Bỉ đã đồng thời lên tiếng xác nhận việc Công Phượng sẽ sang đây chơi bóng trong thời hạn 1 năm.

Vậy Sint-Truidense VV là đội bóng nào? Sở hữu những cầu thủ nổi tiếng nào và thành tích gì nổi bật ra sao? Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn thông tin về CLB này.

Sint-Truidense là đội bóng nằm ở thành phố Sint-Truiden thuộc tỉnh Limburg, cách thủ đô Brussels của Bỉ hơn 80km, đang chơi ở giải VĐQG Bỉ.

sint-truidense vv, clb cong phuong sap dau quan co gi noi bat? hinh anh 1
Công Phượng chuẩn bị gia nhập Sint-Truidense.

Sint-Truidense là một trong những CLB sở hữu bề dày lịch sử nhất ở Bỉ khi được thành lập từ năm 1924. Sân nhà của đội bóng này là Stayen, sức chứa chỉ rơi vào khoảng 14.600 nhưng luôn được lấp đầy chỗ trống bởi các CĐV cuồng nhiệt. Mùa giải vừa rồi, họ kết thúc với vị trí thứ 7 trên BXH và mất tấm vé tham dự vòng play-off tranh chức vô địch khá đáng tiếc.

Trong quá khứ, Sint-Truidense chưa một lần bước lên ngôi vị cao nhất cấp CLB ở giải VĐQG Bỉ, họ mới chỉ có 4 chức vô địch Giải hạng 2 Bỉ vào các năm 1986, 1993, 2008, 2014 và 1 Cúp quốc gia năm 1997. Vị thuyền trưởng đang dẫn dắt đội bóng này là ông Marc Brys (57 tuổi), một HLV còn khá vô danh và ít tiếng tăm ở châu Âu.

Chủ sở hữu Sint-Truidense là một công ty nổi tiếng của Nhật Bản ở lĩnh vực thương mại điện tử DMM.com, điều này cũng lý giải lý do vì sao có tới 5 cầu thủ của xứ sở hoa anh đào đang chơi bóng tại đây. Đáng chú ý nhất trong số đó là Takehiro Tomiyasu, người từng đá cặp trung vệ với Yoshida ở Asian Cup 2019 và từng chạm trán với chính Công Phượng ở tứ kết.

Tổng giá trị đội hình của Sint-Truidense lúc này rơi vào khoảng 24,89 triệu euro, người được định giá cao nhất là tiền đạo người Bờ Biển Ngà Yohan Boil với giá trị 2,7 triệu euro. Nếu chuyển đến đây, Công Phượng sẽ là cầu thủ có giá trị thấp nhất với chỉ 150.000 euro.

Chơi ở vị trí tiền đạo, Công Phượng được dự báo sẽ tham gia vào cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt khi Sint-Truidense đang sở hữu tới… 8 tiền đạo bao gồm Jordan Botaka, Kosuke Kinoshita, Wolke Janssens, Duckens Nazon…

Ngoài ra, một sự trùng hợp thú vị khác khi Sint-Truidense cũng chính là đội bóng cũ của HLV Alfred Riedl. Trong quá khứ cựu thuyền trưởng của ĐT Việt Nam từng chơi cho CLB này từ năm 1972-1974, ông ra sân 56 trận và ghi 33 bàn thắng.

(Theo Dân Việt)

Bài mới
Đọc nhiều