+
Aa
-
like
comment

Sếp VFF tiết lộ về “đại gia bí ẩn” tài trợ ký hợp đồng với HLV Park

Hồng Anh - 07/11/2019 19:58

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực VFF tiết lộ về những định hướng của bóng đá Việt Nam thời gian tới. 

Keyword đầu tiên có dấu
Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn và HLV Park Hang-seo trong buổi lễ công bố gia hạn hợp đồng.

Sáng 7/11, bên lề buổi lễ công bố gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo, Phó Chủ tịch Thường trực VFF đã có những chia sẻ về kế hoạch của bóng đá Việt Nam thời gian tới. Theo đó, ông Tuấn cho hay, VFF cùng HLV Park sẽ tiếp tục hoạch định hướng đi mới, để có thể duy trì thành tích, tạo tiền đề để bóng đá Việt Nam phát triển sâu hơn, vươn tới World Cup 2026.

“Chúng tôi sẽ đầu tư nhiều hơn cho lứa U17, U19 để tạo lớp lực lượng kế cận, ổn định cho đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam”, ông Tuấn nói và cho biết thêm: “Thời gian qua, bóng đá Việt Nam, VFF nhận được sự ủng hộ của nhiều đối tác truyền thống, các đối tác mới. Bởi vậy, không chỉ việc trả lương cho HLV Park Hang-seo, các kế hoạch khác VFF đều tự tin đủ nguồn lực để thực hiện”.

Đặc biệt, ông Tuấn tiết lộ, mới đây VFF có ký thỏa thuận với một doanh nghiệp lớn, đối tác cảm thấy những định hướng, chiến lược mà VFF đề ra có cơ sở thực hiện nên ngỏ ý sẵn sàng hỗ trợ tối đa trong mọi kế hoạch. “Đương nhiên, nói vậy không có nghĩa là nếu không có hỗ trợ thì VFF không làm. Tuy nhiên, khi có sự chung tay của xã hội thì sẽ dễ dàng hơn”, ông Tuấn chốt lại.

Dù không nói ra nhưng rất nhiều người tin rằng Vingroup là tài trợ chính vì cách đây không lâu, tập đoàn này và VFF đã ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm hỗ trợ phát triển bóng đá Việt Nam.

Vingroup thông qua Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ như thời gian qua, đồng thời mở rộng thêm một số hoạt động khác theo kế hoạch của VFF. Thỏa thuận hợp tác hỗ trợ phát triển bóng đá Việt Nam giữa Vingroup và VFF có thời hạn 5 năm từ 2019 đến 2024.

Cộng đồng mạng tin rằng chính tỷ phú Phạm Nhật Vượng là người gián tiếp trả lương cho HLV Park Hang Seo. Trên nhiều trang mạng xã hội, thông tin này được chia sẻ rộng rãi.

Liên quan tới quá trình gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo, ông Tuấn chia sẻ, lãnh đạo VFF có trao đổi, tham khảo ý kiến của bầu Đức, người có công đưa HLV Park tới Việt Nam: “Anh ấy nói tôi phải chủ động, làm sao để ông Park tiếp tục làm việc tại Việt Nam, tiếp tục gặt hái thành công với bóng đá Việt Nam. Trước đó, bầu Đức là người thay mặt VFF trả lương cho ông Park, chúng tôi đánh giá cao và cảm kích trước sự hỗ trợ này”.

Hồng Anh 

Bài mới
Đọc nhiều