+
Aa
-
like
comment

SC Heerenveen không đồng ý “nhả” Văn Hậu dự U23 Châu Á

23/12/2019 22:15

CLB Heerenveen đã từ chối lời đề nghị của HLV Park Hang-seo nên Đoàn Văn Hậu chắc chắn sẽ không thể tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan.

Nguồn tin từ CLB Hà Nội khẳng định đội bóng Hà Lan đã từ chối lời đề nghị của HLV Park Hang-seo. Chiến lược gia người Hàn Quốc, thông qua Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và bầu Hiển, đã gửi lời tới Heerenveen. Ông Park đánh giá Văn Hậu là cầu thủ rất quan trọng trong chiến dịch châu Á của U23 Việt Nam và muốn có anh trong đội hình.

Văn Hậu vừa ra mắt trong trận SC Heerenveen gặp Joda JC. Ảnh SC Heerenveen

Sáng nay (23.12), ông bầu Đỗ Quang Hiển của Hà Nội FC cho biết đã liên hệ với SC Heerenveen để Văn Hậu tham dự vòng chung kết U23 Châu Á 2020 nhưng lãnh đạo đội bóng Hà Lan không đồng ý nhả quân.

Đội bóng Hà Lan khẳng định giải U23 châu Á 2020 không nằm trong thỏa thuận ban đầu với CLB Hà Nội. Họ cũng đã tạo điều kiện cho Văn Hậu về dự một giải không thuộc hệ thống FIFA là SEA Games nên không muốn tạo điều kiện thêm nữa.

Phía Heerenveen cũng cho rằng việc về nước liên tiếp có thể ảnh hưởng tới chính tương lai của Hậu ở đội bóng. Anh sẽ không có đủ thời gian theo kịp tiến độ tập luyện và khó lòng có cơ hội thi đấu trong tương lai.

HLV Park Hang-seo đã nhận được câu trả lời từ phía Heerenveen. Ông hiểu và buộc phải chấp nhận không có Văn Hậu trong giải đấu quan trọng phía trước. Cầu thủ 20 tuổi vừa ghi 2 bàn ở chung kết SEA Games 30. Anh là thành viên của U23 Việt Nam vào tới chung kết U23 châu Á 2018. Tại CLB, Văn Hậu có những tiến bộ nhất định khi mới được vào sân lần đầu trong chiến thắng của Heerenveen trước Roda JC tại Cúp Quốc gia hôm 17/12.

Về phần U23 Việt Nam, đội đang chờ sự trở lại của Trần Đình Trọng. Trung vệ của CLB Hà Nội vẫn còn hy vọng tới Thái Lan. Một số cầu thủ khác như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Trọng Hùng đã bình phục và tập luyện lại bình thường.

Ngày 25/12 tới, U23 Việt Nam sẽ tập luyện lại ở TP.HCM. Đội sẽ có trận giao hữu với CLB Bình Dương hôm 28/12 trước khi đi Thái Lan ngày 1/1/2020. Tại đây, U23 Việt Nam sẽ đấu tập với U23 Bahrain hôm 3/1.

Vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ khởi tranh từ 8/1 tới 26/1. U23 Việt Nam nằm ở bảng D với các đối thủ CHDCND Triều Tiên, Jordan, UAE. Mục tiêu của đội là vòng bán kết và giành vé đi Olympic 2020.

Bùi Tiến Dũng bất ngờ vì trở thành đồng đội Công Phượng

Công Phượng kết thúc quãng thời gian thi đấu tại Bỉ.

Chiều 23.12, Bùi Tiến Dũng đã tới trụ sở câu lạc bộ TP.HCM để làm thủ tục ra mắt và nhận số áo mới 35. Tại đây, thủ môn U23 Việt Nam cũng đã chia sẻ về việc sắp trở thành đồng đội của Công Phượng.

“Tôi bất ngờ với thông tin này. Hôm 22.12, tôi mới xác nhận lại thì đúng chính xác là Công Phượng sẽ về đây. Anh ấy là đồng đội mà tôi gắn bó từ các đội trẻ rồi, nên rất mong ngày anh ấy trở về đây”, Bùi Tiến Dũng hào hứng nói.

Theerathon Bunmathan ký hợp đồng dài hạn với đội bóng Nhật Bản

Theerathon Bunmathan ký hợp đồng 3 năm với đội bóng Nhật Bản. Ảnh Fox Sports

Truyền thông Thái Lan những ngày qua liên tục loan tin nhà đương kim vô địch J1 League – Yokohama F Marinos đã đạt thỏa thuận mua đứt hậu vệ trái Theerathon Bunmathan từ Muangthong United với giá 1,2 triệu USD.

Ở mùa giải vừa qua, cầu thủ 29 tuổi ra sân 25 trận cho Yokohama F Marinos, ghi 3 bàn thắng và tung ra đến 4 pha kiến tạo. Nếu thương vụ thành công, Bunmathan sẽ trở thành cầu thủ Thái Lan xuất ngoại với phí chuyển nhượng đắt thứ nhì sau Chanathip Songkrasin (tới Consadole Sapporo với giá ước tính 2,6 triệu đô la).

Bài mới
Đọc nhiều