+
Aa
-
like
comment

Sau khi gửi tố cáo lên Thành ủy Thái Bình, 1 cán bộ bị đánh đổ máu

Thành Nhân - 23/06/2020 09:13

Một cán bộ phường Lê Hồng Phong bị đánh chảy máu mũi ngay trên đường sau buổi làm việc với UBKT Thành ủy Thái Bình theo giấy mời, về việc cán bộ này có đơn tố cáo lãnh đạo phường mình đang công tác.

1 cán bộ bị đánh đổ máu khi đưa đón con sau khi gửi tố cáo lên Thành ủy Thái Bình - Ảnh 1.
Ông P. bị hành hung sau buổi làm việc với UBKT Thành ủy Thái Bình liên quan nội dung đơn tố cáo lãnh đạo phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình – Ảnh: NVCC

Ngày 23-6, một lãnh đạo Công an TP Thái Bình xác nhận có vụ việc trên, và cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã cử cán bộ Đội Cảnh sát hình sự đến hiện trường, xác minh thu thập thông tin, trích xuất camera an ninh của hộ dân nơi xảy ra vụ việc để điều tra.

Người bị đánh là ông Vũ Văn P. (31 tuổi, trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình), hiện đang là cán bộ công chức tư pháp – hộ tịch phường Lê Hồng Phong. Vụ việc xảy ra vào chiều 18-6 khi đó ông P. đi đón 2 con nhỏ tan học về nhà.

Khi đi đến đường Lý Thường Kiệt, TP Thái Bình thì bất ngờ có 2 thanh niên lạ mặt chở nhau trên xe máy xô vào phía sau xe của ông P..

Một trong 2 thanh niên chạy lại hỏi “Mày có phải là P. không?”, rồi vung tay đánh tới tấp vào vùng mặt khiến ông P. choáng váng, bất tỉnh bên đường. Người dân hô hoán gọi công an, 2 kẻ lạ mặt sau đó lên xe bỏ chạy.

Trao đổi với PV ngày 23-6, ông P. cho biết vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình vì còn đau nhức người.

Ông P. bất tỉnh sau khi bị 2 kẻ lạ mặt hành hung. Ảnh: Người dân cung cấp.

Ngày 23-6, ông P. vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình – Ảnh: KHÁNH LINH

Theo ông P., trước ngày xảy ra sự việc, ông có gửi đơn tố cáo đến Thành ủy, UBND TP Thái Bình để tố cáo lãnh đạo phường Lê Hồng Phong “thiếu trách nhiệm, cố ý không giải quyết đơn đề nghị việc thực hiện quy trình nhân sự tái cử Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025”, “cố tình đưa người không đủ điều kiện tiêu chuẩn để giới thiệu vào các chức danh lãnh đạo”…

Cụ thể, theo đơn tố cáo của ông P., nguyên phó bí thư phường Đặng Thị Kim Thoa và ông Đặng Xuân Hậu – nguyên chủ tịch UBND phường – từng có nhiều sai phạm, đã bị thi hành kỷ luật cách chức liên quan đến việc trục lợi chính sách an sinh xã hội năm 2018, nay lại được tái cử vào ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025.

1 cán bộ bị đánh đổ máu khi đưa đón con sau khi gửi tố cáo lên Thành ủy Thái Bình - Ảnh 2.

Liên quan đến vụ việc nói trên, năm 2018 cũng đã đăng 2 bài phản ánh về sai phạm của các vị cán bộ lãnh đạo phường này.

Theo đó, vào năm 2018, ông P. đã gửi đơn tố cáo cán bộ lãnh đạo, công chức phường Lê Hồng Phong có hành vi lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước dành khoản vốn vay cho các hộ nghèo, cận nghèo và một số đối tượng thuộc diện chính sách khác.

Ông Đặng Xuân Hậu – chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong – khi đó đã ký duyệt hồ sơ vay vốn hộ nghèo cho nhiều trường hợp không đúng đối tượng. Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Thái Bình sau đó chỉ đạo rà soát lại các khách hàng vay vốn ở phường Lê Hồng Phong, thu hồi số tiền cho vay không đúng quy định.

UBKT Thành ủy Thái Bình sau đó cũng đã thi hành kỷ luật đối với các cá nhân sai phạm, lợi dụng chính sách để xác nhận cho vay vốn thoát nghèo sai quy định xảy ra tại phường Lê Hồng Phong.

Vụ việc này, ông Đặng Xuân Hậu (chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong thời điểm đó, người đã ký duyệt hồ sơ vay vốn thoát nghèo cho một số trường hợp sai quy định, trong đó có trường hợp bà Đặng Thị Kim Thoa (phó bí thư Đảng ủy phường) và bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt, vợ của ông Hậu) cùng một số cán bộ công chức khác công tác tại phường bị kỷ luật cách chức ủy viên ban thường vụ Đảng ủy phường, cách chức chủ tịch UBND phường đối với ông Hậu.

Bà Đặng Thị Kim Thoa bị cách chức ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2015-2020. Bảy cá nhân khác là cán bộ công chức phường bị kỷ luật cảnh cáo.

1 cán bộ bị đánh đổ máu khi đưa đón con sau khi gửi tố cáo lên Thành ủy Thái Bình - Ảnh 3.
Dù ở trong căn nhà 4 tầng (bên phải) giữa trung tâm TP Thái Bình, ông Đặng Xuân Hậu – khi còn là chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, vẫn xác nhận cho vợ mình vay vốn “thoát nghèo” – Ảnh: KHÁNH LINH

Trao đổi thêm với PV liên quan sự việc của ông P., ông Vũ Xuân Liệu – bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong, cho biết sau khi sự việc xảy ra, ông đã chỉ đạo cán bộ phường thăm hỏi ông P..

“Sự việc liên quan đến cán bộ phường đang có đơn tố cáo tôi nên rất nhạy cảm, cá nhân tôi thật sự rất khó nghĩ. Tôi cũng đã kiến nghị với cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra vụ việc để xử lý nghiêm những kẻ hành hung ông P.” – ông Liệu cho hay.

Ông Liệu hiện cũng đang bị ông P. tố cáo về việc cố ý không giải quyết đơn đề nghị về việc thực hiện quy trình nhân sự tái cử Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, cố tình đưa người không đủ điều kiện tiêu chuẩn để giới thiệu bầu vào các chức danh lãnh đạo của tổ chức Đảng.

Ngày 14/12/2018, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thái Bình đã có kết luận thanh tra sự việc này. Cơ quan này cũng quyết định kỷ luật cách chức, điều chuyển công tác Đặng Thị Kim Thoa, Phó bí thư Đảng ủy phường và ông Đặng Xuân Hậu, Chủ tịch UBND phường. Ông Đặng Xuân Định, Phó chủ tịch UBND phường bị khiển trách.

Liên quan đến các nội dung tố cáo này, UBKT Thành ủy Thái Bình hiện đang vào cuộc xác minh làm rõ.

Thành Nhân

Bài mới
Đọc nhiều