+
Aa
-
like
comment

Sau 2 tháng giãn cách, Cần Thơ ghi nhận không có ca Covid-19 trong cộng đồng

24/09/2021 08:07

Sau hơn 2 tháng cách ly xã hội, TP Cần Thơ đã kiểm soát được dịch, trong ngày 23-9 ghi nhận không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, TP áp dụng Chỉ thị 15, trừ 9 phường tại quận Ninh Kiều và Cái Răng thực hiện theo Chỉ thị 16.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Trà Nóc đến tận nhà người dân lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

TP Cần Thơ là địa phương cuối cùng ở Đồng bằng sông Cửu Long chuyển sang Chị thị 15, từ ngày 24/9.

Tối 23-9, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường ký ban hành quyết định thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Theo đó, TP Cần Thơ sẽ nới lỏng giãn cách, thực hiện theo Chỉ thị 15 từ 0 giờ ngày 24-9 đến khi có thông báo mới, trừ 9 phường là An Hòa, An Khánh, Cái Khế, Hưng Lợi, Tân An, Xuân Khánh (quận Ninh Kiều) và Hưng Phú, Phú Thứ, Tân Phú (quận Cái Răng) tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 24-9 đến ngày 1-10.

Đối với các địa phương giãn cách theo Chỉ thị 15, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu người dân không được tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện… Người dân được phép di chuyển giữa các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 15 với nhau. Riêng người dân tại 9 phường đang thực hiện Chỉ thị 16 không được di chuyển vào địa phương đang thực hiện Chỉ thị 15.

Cần Thơ đón tin vui khi không có ca Covid-19 trong cộng đồng - Ảnh 1.
TP Cần Thơ vẫn tiếp tục tầm soát, xét nghiệm trong cộng đồng đối với vùng có nguy cơ cao

Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch và hạn chế số lượng người mua vào cùng thời điểm. Cơ quan, công sở nhà nước trở lại hoạt động bình thường; các cuộc họp, hội nghị, hoạt động, sự kiện tập trung không quá 20 người trong 1 phòng.

Tiếp tục tạm dừng các hoạt động, gồm: Vận chuyển hành khách công cộng; chợ đầu mối, chợ dân sinh, chợ truyền thống; hoạt động sự kiện, lễ hội, văn hoá, giải trí, tham quan, du lịch; hoạt động tôn giáo.

Doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất hoạt động theo kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế và phương án do UBND TP ban hành. Cơ quan, công sở làm việc trở lại bình thường, các cuộc họp, hội nghị… không quá 20 người trong một phòng.

Trong khi đó, 9 phường còn lại có nguy cơ rất cao (vùng đỏ) gồm: An Hòa, An Khánh, Hưng Lợi, Cái khế, Tân An, Xuân Khánh (quận Ninh Kiều) và Hưng Phú, Phú Thứ, Tân Phú (quận Cái Răng) tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 1/10.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Chủ tịch UBND các quận, huyện thực hiện các biện pháp bổ sung hoặc tăng giảm mức phòng chống dịch đối với xã, phường, thị trấn, khu vực trên địa bàn; đồng thời tiếp tục tiếp tục tầm soát, xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm trong cộng đồng đối với vùng, những người có nguy cơ cao, khi xuất hiện F0 mới phải thần tốc truy vết, phong tỏa ổ dịch ở phạm vị hẹp nhất…

Người đứng đầu chính quyền Cần Thơ kêu gọi người dân không được lơ là, chủ quan; phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, nhất là tuân thủ 5K…

Từ ngày 9-8 đến 17-9, TP Cần Thơ đã lấy mẫu xét nghiệm hơn 2,6 triệu lượt người, phát hiện 1.148 ca F0, chiếm tỷ lệ 0,04%. Sở Y tế đánh giá nguy cơ lây lan dịch bệnh ở địa phương này vẫn còn, nhất là tại một số khu vực dân cư đông, hẻm nhỏ hẹp.

Ngày 23-9, TP Cần Thơ ghi nhận 34 ca mắc Covid-19, chủ yếu trong khu vực phong tỏa, cách ly và không có ca trong cộng động. Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến ngày 23-9, Cần Thơ đã ghi nhận 5.402 ca mắc, trong đó có 4.468 người đã trị khỏi bệnh.

Minh Ngọc

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều