+
Aa
-
like
comment

Sau 18 năm bị oan mới được xin lỗi công khai

24/12/2019 18:43

18 năm trước, ông Thái Xuân Đàn bị truy tố oan trong một vụ án “cố ý gây thương tích” xảy ra tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang.


Ngày 24/12, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tổ chức xin lỗi công khai gia đình ông Thái Xuân Đàn, 61 tuổi, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, sau 18 năm ông Đàm ròng rã đi kêu oan.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Nha Trang xin lỗi ông Thái Xuân Đàn

Tại buổi xin lỗi ở Nhà Văn hóa thôn Vĩnh Điềm, xã Vĩnh Hiệp, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Nha Trang cho biết, 18 năm trước, ông Thái Xuân Đàn bị truy tố oan trong một vụ án “cố ý gây thương tích” xảy ra tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang.

Nội dung vụ việc bắt đầu vào ngày 3/9/2001, tại khu vực bãi cây xanh thuộc xã Phước Đồng (Nha Trang) xảy ra vụ án cố ý gây thương tích có liên quan đến ông Thái Xuân Đàn và ông Lê Văn Cang.

Đến các ngày 14/9 và 18/9/2001, Công an thành phố Nha Trang ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Thái Xuân Đàn, Lê Văn Cang về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 2 Điều 104 Bộ luật Hình sự.

Ngày 15/3/2002, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Nha Trang ra quyết định chuyển vụ án trên đến Công an tỉnh Khánh Hòa để điều tra theo thẩm quyền.

Sau quá trình điều tra và kết luận vụ án của cơ quan Công an, ngày 11/10/2002, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành cáo trạng truy tố ông Thái Xuân Đàn, Lê Văn Cang về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 10/8/2004, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt ông Thái Xuân Đàn 3 năm tù, Lê Văn Cang 6 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích.” Sau đó ông Đàn kháng cáo kêu oan.

Đến ngày 17/5/2005, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng tuyên hủy quyết định bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Khánh Hòa, bồi thường thiệt hại, án phí cho ông Đàn; đồng thời giao hồ sơ vụ án về cho cấp sơ thẩm để tiến hành tố tụng lại từ giai đoạn điều tra, do việc thu thập chứng cứ trong quá trình điều tra chưa đầy đủ, toàn diện.

Ngày 17/7/2006, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Nha Trang ban hành cáo trạng truy tố ông Thái Xuân Đàn về tội “Cố ý gây thương tích” và chuyển hồ sơ đến Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang để xét xử nhưng bị tòa án trả lại hồ sơ.

Đến ngày 9/5/2012, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Nha Trang căn cứ khoản 2 Điều 107 Bộ luật tố tụng Hình sự, ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Thái Xuân Đàn, vì quá trình điều tra không đủ cơ sở kết luận ông Đàn có hành vi phạm tội.

Tại buổi xin lỗi, ông Lê Quang Trung, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Nha Trang cho rằng, tại thời điểm đó cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố, điều tra, truy tố với ông Đàn là chưa đảm bảo căn cứ, gây oan sai.

“Tôi đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Nha Trang, chân thành xin lỗi ông Thái Xuân Đàn và gia đình của ông về những thiệt hại đã gây ra trong quá trình giải quyết vụ án. Mong ông và gia đình chấp nhận lời xin lỗi này”, ông Trung nói./.

Bài mới
Đọc nhiều