+
Aa
-
like
comment

Sau 1 tháng về từ vùng dịch, gia đình 5 người dương tính Covid-19

15/08/2021 07:02

Từ TP HCM về quê trách dịch cách đây khoảng một tháng nhưng mới đây, 5 người trong một gia đình ở tỉnh Bình Định mới được phát hiện mắc Covid-19 nhờ xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2.

Khuya 14-8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định đã thông tin về 16 ca Covid-19 mới trên địa bàn. Trong đó, ổ dịch xã Cát Tường, huyện Phù Cát 11 ca; ổ dịch xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân 4 ca và xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ 1 ca chưa rõ nguồn lây.

Sau một tháng về từ vùng có dịch, gia đình 5 người ở Bình Định được phát hiện mắc Covid-19 - Ảnh 1.
Nhân viên y tế Bình Định lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho người dân

Tại xã Cát Tường, huyện Phù Cát, 11 ca Covid-19 mới ghi nhận đều liên quan đến những gia đình có người về từ TP HCM. Đáng chú ý, trong số này có 5 ca trong một gia đình về từ TP HCM khoảng 1 tháng trước nhưng đến nay mới được phát hiện mắc Covid-19.

Đó là gia đình nam bệnh nhân 256687 (34 tuổi, thường trú xã Cát Tường), từ TP HCM về đến quê vào ngày 17-7. Sau khi khai báo y tế và test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính, gia đình này được thực hiện cách ly tại nhà đến 31-7. Trong thời gian này, cả 5 người được 3 lần lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR theo quy định nhưng tất cả đều ầm tính.

Sau khoảng 2 tuần hết thời hạn cách ly, ngày 12-8, 5 người trong gia đình bệnh nhân 256687 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, tất cả đều cho kết quả dương tính. Ngày 14-8, kết quả xét nghiệm RT-PCR 5 người này đều dương tính SARS-CoV-2.

Sau một tháng về từ vùng có dịch, gia đình 5 người ở Bình Định được phát hiện mắc Covid-19 - Ảnh 2.
Công dân Bình Định từ TP HCM về quê tránh dịch

Tại xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, 4 ca Covid-19 vừa được ghi nhận đều liên quan đến ổ dịch ở xã này, có nguồn lây xuất phát đầu tiên từ thiếu nữ 16 tuổi về từ tỉnh Bình Dương. Như vậy, tính đến thời điểm này, liên quan đến ổ dịch ở xã Ân Tường Tây, cơ quan chức năng đã ghi nhận 43 ca Covid-19 ở 2 xã Ân Tường Tây và Ân Hữu, huyện Hoài Ân.

Tại xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, 1 ca Covid-19 không rõ nguồn lây là nữ bệnh nhân 256686 (63 tuổi, ngụ địa phương), 14 ngày gần đây không đi đâu xa ngoài các chợ gần nhà. Ngày 11-8, bệnh nhân có triệu chứng chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi, tự điều trị tại nhà.

Ngày 12-8, bệnh nhân 256686 đến Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ khám bệnh, được nhập viện điều trị nội trú. Ngày 13-8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Tính đến thời điểm này, tỉnh Bình Định đã ghi nhận 438 ca Covid-19, trong đó có 194 ca được chữa khỏi bệnh và 3 ca tử vong.

Sau một tháng về từ vùng có dịch, gia đình 5 người ở Bình Định được phát hiện mắc Covid-19 - Ảnh 3.

Đức Anh

Bài mới
Đọc nhiều