Sắp xếp lại tổ chức hành chính: Bước tiến quan trọng trong cuộc cải cách thể chế
Chiều 28/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ, ngành và sơ kết 1 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sự kiện có sự tham gia của lãnh đạo nhiều bộ, ngành trung ương và địa phương trên cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị và nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương – đặc biệt là Bộ Nội vụ – trong việc triển khai cuộc “cách mạng về sắp xếp bộ máy”, góp phần hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Sau hơn nửa năm triển khai, hệ thống tổ chức mới bước đầu đi vào vận hành nền nếp, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra thực tế tại một số nơi, bộ máy vẫn còn cồng kềnh, chưa thực sự tinh gọn, một số vướng mắc về tổ chức, nhân lực và vận hành chưa được xử lý dứt điểm.
Đối với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng cho biết sau 1 tháng triển khai, hệ thống cơ bản hoạt động liên tục, thông suốt, song vẫn phát sinh một số khó khăn, đặc biệt ở các lĩnh vực đất đai, thủ tục hành chính, giáo dục, y tế, thẩm quyền tuyển sinh, và năng lực hạ tầng công nghệ thông tin.
Một trong những bất cập nổi bật được chỉ ra là hệ thống công nghệ số chưa đồng bộ, các địa phương sử dụng nhiều phần mềm quản lý khác nhau, gây khó khăn trong liên thông dữ liệu, đồng thời hạ tầng Internet băng thông rộng còn hạn chế. Việc số hóa dữ liệu và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân vẫn còn nhiều rào cản.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cải cách tổ chức bộ máy là một quá trình đầy thách thức, cần sự quyết tâm cao độ và hành động quyết liệt từ mọi cấp, mọi ngành. Trên tinh thần “khó đâu, gỡ đó”, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện mô hình hiện tại; phát hiện bất cập để có giải pháp tháo gỡ ngay.
Đặc biệt, các đơn vị cần đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, nhằm bảo đảm hệ thống hành chính hoạt động liền mạch, hiệu quả, hiệu lực, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.
Thủ tướng cũng nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: phải đổi mới tư duy và hành động quyết liệt, với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả quản trị quốc gia.
Xây dựng bộ máy hành chính liêm chính, hiện đại, gần dân. Về phương hướng thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu:
– Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính;
– Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thi hành công vụ;
– Rà soát thể chế, pháp luật liên quan đến tổ chức bộ máy và chính quyền địa phương 2 cấp;
– Bổ sung cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.
Theo Thủ tướng, một bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm phục vụ chính là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ mới.
Hội nghị là dịp để nhìn lại, đánh giá khách quan và toàn diện về chặng đường đổi mới tổ chức bộ máy hành chính. Với những thành quả ban đầu và tinh thần cầu thị, quyết liệt từ Chính phủ, cuộc cải cách này đang đi đúng hướng và từng bước góp phần nâng cao chất lượng quản trị nhà nước, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
Thảo Nguyên