+
Aa
-
like
comment

Sắp về hưu vẫn bị kỷ luật, không có chuyện “hạ cánh an toàn”

06/07/2023 12:28

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau – ông Lê Minh Ý – cho biết ông Nguyễn Văn Đô, nguyên giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau, bị kỷ luật cảnh cáo vì vi phạm về nhiệm vụ đảng viên.

Nơi ông Đô từng làm lãnh đạo và bị cáo buộc kê khai tài sản không trung thực

Việc kỷ luật ông Nguyễn Văn Đô, nguyên Giám đốc Sở Công Thương Cà Mau, với hình thức cảnh cáo trước khi ông chuẩn bị về hưu, đã gây nhiều ý kiến trái chiều. Một số cho rằng việc xử lý này chỉ làm qua loa, không còn ý nghĩa và ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, nhìn vào bức tranh tổng thể, việc kỷ luật cảnh cáo ông Đô vẫn mang ý nghĩa và có tác động tích cực đối với cả Đảng và xã hội.

Việc kỷ luật ông Nguyễn Văn Đô không phải chỉ dựa trên việc ông sắp về hưu mà là do vi phạm quy định kê khai tài sản không trung thực trong thời gian đương chức. Điều này cho thấy việc xử lý kỷ luật không phụ thuộc vào thời điểm sắp về hưu mà dựa trên vi phạm và trách nhiệm của cán bộ. Điều này làm mẫu gương cho các đảng viên khác và nhấn mạnh sự cần thiết của việc tuân thủ quy định về kê khai tài sản đối với những cán bộ có tài sản lớn.

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Đô.

Vụ việc ông Nguyễn Văn Đô cũng là một lời nhắc nhở quan trọng về việc ngăn chặn kê khai tài sản không trung thực. Đặc biệt, đối với những cán bộ có tài sản lớn, việc chứng minh nguồn gốc hợp pháp của tài sản là vô cùng quan trọng. Nếu không thể chứng minh được, hậu quả có thể không chỉ dừng lại ở việc kỷ luật mà còn đối mặt với các hậu quả hình sự. Điều này càng nhấn mạnh sự cần thiết của sự minh bạch và trung thực trong việc quản lý và sở hữu tài sản của các cán bộ nhà nước.

Vụ việc ông Nguyễn Văn Đô cho thấy rằng, quan trọng nhất là sự nghiêm túc trong việc ngăn chặn kê khai tài sản không trung thực của các cán bộ. Việc xử lý kỷ luật ông Đô trước khi ông nghỉ hưu không chỉ là một sự trừng phạt, mà còn mang ý nghĩa răn đe và cảnh báo cho các đảng viên khác. Không phải xin về hưu hay đã về hưu là xong việc, là “giải thoát”, là “hạ cánh an toàn”. Sự minh bạch và trung thực trong quản lý tài sản của cán bộ là cơ sở để xây dựng một xã hội công bằng và minh bạch.

Tùng Lâm

Bài mới
Đọc nhiều