+
Aa
-
like
comment

Sập giàn giáo trung tâm thương mại, nhiều công nhân nguy kịch

31/01/2021 09:42

Trung tâm thương mại, dịch vụ mỹ nghệ, vàng bạc đá quý và cổ vật ở phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Phú Thọ bị sập khi đang thi công khiến nhiều người nguy kịch.

Sập giàn giáo trung tâm thương mại, nhiều công nhân nguy kịch
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Khoảng 7h40 sáng nay 31-1, tại công trình xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ mỹ nghệ, vàng bạc đá quý và cổ vật (trung tâm thương mại Sen Vàng) ở phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ bị sập giàn giáo trong quá trình thi công.

“Các công nhân đang làm việc trên tầng cao thì giàn giáo bất ngờ sập. Tại hiện trường có 1 người nằm bất động, ít nhất 4 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng. Hiện tất cả đã được đưa lên xe cấp cứu rời khỏi hiện trường” – nguồn tin cho biết.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Trung Kiên – chủ tịch UBND phường Gia Cẩm – cho biết do đang đi công tác nên chưa nắm được thông tin vụ việc. “Tôi sẽ kiểm tra lại và thông tin sau” – ông Kiên nói.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết bệnh viện tiếp nhận 5 công nhân bị thương nặng trong vụ sập giàn giáo tại trung tâm thương mại Sen Vàng. “Các nạn nhân đều bị đa chấn thương, có bệnh nhân rất nặng. Hiện có 4 người đang ở khoa cấp cứu, còn 1 người đang đi chụp chiếu” – đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nói.

Thượng tá Hoàng Nguyễn Phi Khanh – trưởng Công an TP Việt Trì – cũng xác nhận vụ việc và cho biết hiện công an đang phong tỏa hiện trường, phối hợp cùng lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, công trình trung tâm thương mại Sen Vàng có quy mô 7 tầng do Công ty TNHH Kim Thành Nam làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty tư vấn xây dựng và nội thất Hoàng Gia Hà Nội.

Sập giàn giáo trung tâm thương mại, nhiều công nhân nguy kịch - Ảnh 3.
Công trình trung tâm thương mại Sen Vàng có quy mô 7 tầng do Công ty TNHH Kim Thành Nam làm chủ đầu tư.

 

Sập giàn giáo trung tâm thương mại, nhiều công nhân nguy kịch - Ảnh 4.
Hiện công an đang có mặt tại hiện trường.

Được biết, phần diện tích đất xây dựng trung tâm thương mại Sen Vàng, nơi xảy ra tai nạn, được giao cho Công ty Kim Thành Nam từng dấy lên nghi vấn về sử dụng đất sai mục đích. Cụ thể, năm 2010, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 4143 về việc giao đất cho Công ty Kim Thành Nam để xây dựng Trung tâm, với diện tích 9.190,8m2 (hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất trong thời gian 49 năm).

Báo cáo số 105 ngày 19/7/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Phú Thọ cho biết: Dự án được tỉnh Phú Thọ đồng ý chủ trương tại lô đất số 18, thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Quảng trường Hùng Vương và Trung tâm dịch vụ tổng hợp TP Việt Trì.

Thời điểm đó, theo báo cáo của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Việt Trì, hội đồng đã cơ bản thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị thu hồi đất trong phạm vi khu vực quy hoạch Quảng trường Hùng Vương và Trung tâm thương mại TP Việt Trì. Tuy nhiên, còn 3 hộ đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng và 1 hộ chưa nhận tiền bồi thường và chưa bàn giao mặt bằng.

Thời điểm đó, theo báo cáo của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Việt Trì, hội đồng đã cơ bản thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị thu hồi đất trong phạm vi khu vực quy hoạch Quảng trường Hùng Vương và Trung tâm thương mại TP Việt Trì. Tuy nhiên, còn 3 hộ đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng và 1 hộ chưa nhận tiền bồi thường và chưa bàn giao mặt bằng.

Ngày 4/4/2012, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 886 về việc duyệt giá đất để thu tiền sử dụng đất cho Cty Kim Thành Nam

T.H.

Bài mới
Đọc nhiều