+
Aa
-
like
comment

Sáng nay tổ chức Lễ viếng, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ

22/10/2020 07:29

Lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 hy sinh do sạt lở đất được tổ chức theo nghi thức quân đội từ 7h đến 10h ngày 22/10.

Gần 7h, rất nhiều đoàn có mặt ở Trung tâm Huấn luyện Thế dục và Thể thao tỉnh Quảng Trị để làm lễ viếng và truy điệu 22 liệt sỹ Đoàn 337. Phía bên ngoài, lực lượng CSGT; Kiểm soát Quân sự tập trung cao độ để phân luồng giao thông, chỉ dẫn đường đi cho các đoàn đến tổ chức lễ viếng.

Trực tiếp: Lễ viếng, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ - 1
Thân nhân các liệt sĩ có mặt tại Lễ viếng và truy điệu

Trả lời PV  tại Lễ viếng, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337, ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị bày tỏ sự xúc động và xót thương trước sự hy sinh anh dũng của 22 liệt sỹ.

“Thật đau xót, chúng tôi cố hết sức nhưng thiên tai quá tàn ác. Ngay trong đêm 18/10, khi nhận được thông tin về vụ sạt lở tại Đoàn kinh tế – quốc phòng 337, Ban lãnh đạo tỉnh Quảng Trị triệu tập cuộc họp khẩn lúc 2h sáng. Sau đó, 4 giờ sáng tôi tức tốc lên đường đến huyện Hướng Hóa để tìm phương án cứu hộ, đường vào khu vực hiện trường lúc đó rất khó khăn, khi trời sáng đoàn chúng tôi mới tiếp cận được hiện trường. Vào đến nơi, tôi chỉ biết đứng chùn chân khi khung cảnh trước mặt quá khủng khiếp”, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị nhớ lại.

Ông Hà Sỹ Đồng ngậm ngùi: “Công tác cứu hộ được thực hiện gấp rút xuyên đêm trong điều kiện mưa gió, nhưng rồi đã không có phép màu nào xảy ra đối với cả 22 chiến sĩ. Nhìn cảnh người nhà các chiến sĩ gục ngã khi nhìn thấy con em mình mà chúng tôi cùng các đồng chí lãnh đạo Quân khu IV cảm thấy xót xa. Hơn nữa, trong số những chiến sĩ gặp nạn, có những người tuổi đời còn quá trẻ, họ chỉ chưa tròn 20, còn bao nhiêu ước mơ và hoài bão”.

Thay mặt cho chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị, ông Hà Sỹ Đồng chia buồn với thân nhân, gia quyến của 22 liệt sỹ. Vị Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, những ngày qua, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để chuẩn bị lễ viếng và truy điệu cho 22 liệt sỹ Đoàn 337.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng chuẩn bị nơi ăn, chỗ nghỉ cho thân nhân, gia quyến của các liệt sỹ và luôn động viên, chia sẻ với những mất mát của họ. Ngoài ra, lực lượng y tế cũng được huy động đối đa để sẵn sàng chăm sóc sức khoẻ cho thân nhân, gia quyến của 22 liệt sỹ.

Từ tối 21/10, Đảng; Nhà nước; Chính phủ; Thủ tướng; Bộ Quốc phòng; Quân khu IV… cùng một số cơ quan, ban ngành địa phương gửi vòng hoa đến Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Trị để kính viếng 22 liệt sỹ Đoàn 337.

Ngày 21/10, ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, lễ viếng 22 liệt sỹ Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 337 (Quân khu IV) hy sinh do sạt lở đất sẽ được tổ chức từ 7h -10h ngày 22/10, lễ truy điệu và di quan từ 10 – 11h ngày 22/10, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Trị (đường Trường Chinh, TP Đông Hà). Hình thức lễ tang tập trung do Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì theo nghi thức quân đội.

Ngày 19/10, Đại tướng Ngô Xuân Lịch – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra quyết định truy thăng quân hàm cho các cán bộ hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ. Bộ Quốc Phòng thăng quân hàm từ Thượng tá lên Đại tá cho chiến sĩ Lê Văn Quế, Chủ nhiệm Hậu cần – Kỹ thuật, Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 337, Quân khu 4.

Thăng quân hàm từ Thiếu tá lên Trung tá cho chiến sĩ Phùng Thanh Tùng, Trợ lý Tổ chức Lao động tiền lương, Phòng Tham mưu- Kế hoạch, Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 337, Quân khu 4.

Thăng quân hàm từ Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp lên Trung tá Quân nhân chuyên nghiệp cho chiến sĩ Phạm Ngọc Quyết, Trợ lý Tổ chức lao động tiền lương, Phòng Tham mưu-Kế hoạch, Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 337, Quân khu 4.

Lễ viếng 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ được tổ chức từ 7h đến 10 ngày 22/10.

Thăng quân hàm từ Trung úy lên Thượng úy cho chiến sĩ Lê Hải Đức, Trợ lý Kế hoạch Phòng Tham mưu – Kế hoạch, Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 337, Quân khu 4.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Quân khu IV cũng quyết định truy thăng quân hàm quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chiến sĩ thuộc Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 337, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch nước cũng truy tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Hạng Ba cho các cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 337, Quân khu 4 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Vào hồi 1h25 ngày 18/10, tại thôn Cợp (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng – nơi 27 cán bộ, chiến sỹ của Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 337 đang thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Lực lượng tại chỗ của đoàn cứu được 5 chiến sỹ nhưng 22 cán bộ chiến sỹ bị chôn vùi dưới lớp bùn đất và anh dũng hy sinh.

Đến trưa 19/10, toàn bộ thi thể 22 cán bộ, chiến sỹ được tìm thấy và được xe cấp cứu đưa về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Trị.

PV/VTC

Bài mới
Đọc nhiều