+
Aa
-
like
comment

Sáng nay lũ ở Quảng Trị lên cao lịch sử

18/10/2020 10:00

Lũ trên sông Thạch Hãn đã cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1999, trong 6 giờ tới có thể ghi nhận kỷ lục mới. Các sông khác cũng chạm ngưỡng báo động 3.

Sáng nay (18/10), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia phát đi bản tin thông báo lũ khẩn cấp trên sông ở Quảng Bình và Quảng Trị.

Lũ các sông có xu hướng tăng nhanh, mực nước lúc 5h sáng nay trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn là 7,39m trên BĐ3 1,39m, cao hơn đỉnh lũ lịch sửa năm 1999 (7,29m).

Sông Hiếu tại Đông Hà là 5,32m trên BĐ3 1,32m. Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy 3,64m trên BĐ3 0,94m. Sông Bồ tại Phú Ốc là 4,28m; dưới BĐ3 0,22m.

Sông Hương tại Kim Long: 2,74m; dưới BĐ3 0,76m…

Sáng nay lũ ở Quảng Trị lên cao lịch sử
Khu dân cư ở Quảng Trị chìm trong nước lũ.

Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Hiếu tại Đông Hà có khả năng đạt đỉnh ở mức 5,5m, trên BĐ3 1,5m. Lũ trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn lên mức 7,6m, trên BĐ3 1,6m, sau xuống. Trong 6-12 giờ tiếp theo, lũ trên sông Ngàn Sâu, các sông ở Quảng Bình tiếp tục lên; các sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam xuống dần.

Ông Mai Văn Khiêm Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết: “Từ Quảng Trị đi vào hôm nay lượng mưa giảm hơn so với 2-3 ngày trước. Ngày mai không khí lạnh tăng cường thì từ đêm mai đến ngày 21 tiếp tục có mưa từ 100-150mm.

Về lũ, sông Thạch Hãn lên mức BĐ3, trên BĐ3, hiện nay có thể xuống chậm”.

Tuy nhiên, sông Kiến Giang lúc 7h sáng nay xấp xỉ lũ lịch sử 1979, 3,91m. Dự báo trong chiều nay sẽ lên cao hơn mức lịch sử 0,3-0,4m.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 18 21/10, mưa lớn tiếp diễn tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị với lượng phổ biến 400-600 mm, có nơi trên 700 mm.

Tại Nghệ An và Thừa Thiên Huế, lượng mưa dao động 150-250 mm, có nơi trên 300 mm. Trong khi đó, mưa ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên phổ biến 80-150 mm, có nơi trên 150 mm.

Đến thời điểm hiện tại, tại Quảng Trị mưa lũ đã làm 17 người chết, 2 người mất tích, 11 người bị thuơng. Hơn 40.000 hộ dân với 135.000 người bị ảnh hưởng ngập lụt; trong đó đã di dời khẩn cấp trên 8.000 hộ dân đến khu vực an toàn.

Mộc Miên, Hồng Nhì/VNN

Bài mới
Đọc nhiều