+
Aa
-
like
comment

Sáng 26/7: Thêm 2.708 ca nCov; đã điều trị khỏi 12.371 ca

Hồng Anh - 26/07/2021 06:01

Bộ Y tế sáng nay ghi nhận 4 ca nhập cảnh và 2.704 ca ở 19 tỉnh thành, trong đó có 507 ca cộng đồng.

2.704 ca ghi nhận tại: TP HCM (1.714), Bình Dương (407), Tiền Giang (201), Đồng Nai (125), Vĩnh Long (49), Đà Nẵng (27), Phú Yên (26), An Giang (25), Bình Thuận (23), Bình Định (19), Đồng Tháp (19), Bến Tre (19), Đăk Lăk (16), Khánh Hòa (12), Cần Thơ (7), Hậu Giang (7), Đăk Nông (5), Lâm Đồng (2), Hưng Yên (1).

Như vậy, số ca nhiễm sáng nay giảm 1.269 ca so với sáng qua. Trong đó, 2.197 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (giảm 854 ca), 507 ca đang điều tra dịch tễ (giảm 415 ca).

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại TP HCM lên 62.139, Bình Dương 8.417, Đồng Nai 2.341, Đồng Tháp 1.978, Tiền Giang 1.762, Phú Yên 1.011, Khánh Hòa 967, Đà Nẵng 654, Vĩnh Long 635, Bến Tre 473, Cần Thơ 340, Bình Thuận 332, Hưng Yên 261, An Giang 183, Đăk Lăk 104, Hậu Giang 92, Bình Định 91, Đăk Nông 40, Lâm Đồng 33.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 97.370, ghi nhận ở 62 tỉnh thành.

Bộ Y tế sáng nay ghi nhận 2.704 ca ở 19 tỉnh thành, trong đó có 507 ca cộng đồng. Ảnh minh họa

8 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Kạn.

9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Nam Định, Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình.

Tổng số ca được điều trị khỏi là 19.342. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 130. Số bệnh nhân nguy kịch đang can thiệp ECMO là 17.

Tiểu ban điều trị cung cấp bổ sung 154 trường hợp tử vong, gồm: TP HCM 129, Đồng Tháp 9, Long An 7, Cần Thơ 2, Khánh Hòa 2, Ninh Thuận, Bắc Ninh, Trà Vinh, Kiên Giang và Đồng Nai mỗi nơi một. Như vậy, số tử vong trong đợt dịch này lên 489, kể từ đầu dịch là 524.

Trong ngày 24.7, TP.HCM có thêm 1.890 bệnh nhân xuất viện, tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 12.371. TP.HCM đang điều trị cho 624 bệnh nhân nặng đang thở máy và 10 bệnh nhân can thiệp ECMO. Tính cộng dồn đến nay có 561 bệnh nhân tử vong.

Từ ngày 27/4 đến nay đã xét nghiệm 5.262.258 mẫu cho 14.982.078 lượt người.

Trong ngày 25/7 thêm 77.967 liều vaccine được tiêm. Như vậy, tổng số liều đã được tiêm là 4.613.491, trong đó tiêm 1 mũi là 4.223.628, tiêm mũi 2 là 389.863 người.

Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Đại học Y Hà Nội rà soát các điều kiện để thiết lập Trung tâm Hồi sức tích cực quy mô 500 giường, đáp ứng kịp thời công tác phòng, chống dịch, trong bối cảnh một số tỉnh, thành phố gia tăng nhanh số lượng, tốc độ và phạm vi lan truyền dịch.

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện/viện trực thuộc Bộ; các Sở Y tế tổ chức tiêm chủng an toàn và đảm bảo phòng chống dịch; thực hiện giãn cách; phân chia khung thời gian để tránh tập trung đông người…

Một trong những biện pháp tăng cường theo Chỉ thị 16 của Chính phủ và Chỉ thị 12 của Thành ủy TP.HCM, nhằm hạn chế mức độ lây lan, tiến tới sớm kiểm soát được dịch bệnh, đó là kể từ hôm nay (26.7), người dân không ra ngoài đường từ 18 – 6 giờ sáng hôm sau; tất cả hoạt động trên địa bàn phải tạm dừng, trừ trường hợp cấp cứu. Lực lượng công an, quân đội, chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành giãn cách xã hội tại khu dân cư, đường phố.

TP.HCM sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm mà cố tình chống đối bằng biện pháp tạm giữ hành chính; đồng thời điều tra, khởi tố các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định làm lây lan dịch bệnh nếu có đủ yếu tố cấu thành. Bên cạnh đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tại địa phương cũng sẽ bị xử lý trách nhiệm nếu buông lỏng quản lý, thờ ơ, chậm giải quyết yêu cầu chính đáng của người dân, thậm chí đề nghị cách chức.
Các ý kiến tại cuộc họp thống nhất với các biện pháp phòng chống dịch đang triển khai, đồng thời nhấn mạnh kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 an toàn, đảm bảo cung ứng hàng hóa cho người dân tại TP.HCM, quan tâm đến công tác chăm lo an sinh cho người dân khó khăn, những người yếu thế trong xã hội…

Hồng Anh

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều