+
Aa
-
like
comment

S-500 của Nga sớm xuất trận đối đầu “kỳ phùng địch thủ” F-35 Mỹ

12/11/2019 11:34

Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov cho hay, hệ thống phòng không S-500 sẽ sớm được quân đội Nga đưa vào sử dụng trong thời gian tới.

“Tại thời điểm này, quân đội Nga đang dần hoàn thành các bài kiểm tra hệ thống phòng không mới S-500”, Interfax dẫn lời Phó Thủ tướng Borisov.

Hồi đầu tháng 10, tờ Izvestia đưa tin quân đội Nga đã cho thử nghiệm hoạt động của hệ thống S-500 ở Syria. Tuy nhiên, sau đó, Bộ Quốc phòng Nga lên tiếng phủ nhận thông tin trên và cho biết S-500 “không cần trải qua các bài kiểm tra nữa”.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 của Nga. (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, hệ thống phòng không S-500 hay còn gọi là “Prometheus” được xem là “đòn đáp trả” của Nga trước tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 F-35 của Mỹ.

Theo Military Today, S-500 là hệ thống chống tên lửa đạn đạo, phòng không tầm xa thế hệ mới được Nga phát triển. S-500 được xem là phiên bản hiện đại hơn so với S-400. Quá trình phát triển của hệ thống phòng không S-500 được bắt đầu từ năm 2002 do công ty Almaz-Antey tiến hành. S-500 còn được gọi bằng cái tên Prometey (Prometheus) và Triumfator-M. Hoạt động thử nghiệm S-500 diễn ra từ năm 2015 và quá trình sản xuất bắt đầu từ năm 2017. Dự kiến S-500 sẽ được sử dụng trên chiến trường vào năm 2020. Nga hiện có kế hoạch sử dụng 10 tổ hợp S-500.

Cũng theo Military Today, S-500 không phải là một phiên bản nâng cấp của S-400 mà là một loại vũ khí được thiết kế hoàn toàn mới khi sử dụng hàng loạt công nghệ mới mang ưu điểm vượt trội so với S-400.

S-500 được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo. Phạm vi hoạt động là từ 500 – 600 km. S-500 có thể đánh trúng các mục tiêu hoạt động trên độ cao 40 km.

Một số nguồn tin cũng cho biết, S-500 có thể theo dõi từ 5 – 20 tên lửa đạn đạo và đánh chặn từ 5 – 10 mục tiêu cùng lúc. Đáng nói, S-500 có thể tiêu diệt các tên lửa đạn đạo mục tiêu di chuyển ở tốc độ 5 – 7 km/giây. Ngay cả những vệ tinh hoạt động ở quỹ đạo thấp cũng có thể bị S-500 bắn hạ.

Theo kế hoạch, S-500 sẽ được triển khai làm lá chắn bảo vệ thủ đô Moscow của Nga và các vùng lân cận cũng như thay thế hệ thống chống tên lửa đạn đạo hiện thời là A-135.

Ngoài ra, S-500 sẽ chỉ được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu quan trọng nhất của đối phương là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), hệ thống chỉ huy và cảnh báo trên không (AWACS) và máy bay phá sóng.

Minh Thu / Infonet

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều