+
Aa
-
like
comment

Rộ tin Nga tấn công Ukraine sau 20/2, điện Kremlin lên tiếng

18/02/2022 07:28

Về thông tin Nga có thể tấn công Ukraine sau ngày 20/2, Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov bác thông tin đăng trên tờ Politico và khẳng định đó là tin giả.

Có vẻ như thông tin giả mạo khác đã được tạo ra. Tôi hy vọng rằng ít nhất bạn và tôi sẽ không tin vào những sự giả dối này”, TASS dẫn lời người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay.

Theo ông Dmitry Peskov, trước đó đã rộ lên những thông tin về việc Nga tấn công Ukraine với “ngày tháng cụ thể hơn nhiều”.

Không dừng lại ở đó, phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Nga có “hơn 150.000 quân xung quanh biên giới Ukraine”, và Washington cũng như các đồng minh khẳng định không ai trong số binh sĩ Nga rút lui. Ông cho rằng, Moskva “đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công chống lại Ukraine trong những ngày tới”.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu ngày 17/2 tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ông Antony Blinken cũng tuyên bố Nga có ý định “tạo cớ” để tấn công Ukraine, cho rằng Washington không biết điều đó sẽ diễn ra dưới hình thức nào.

“Đó có thể là một vụ đánh bom ‘khủng bố’ được dựng lên bên trong nước Nga, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được dàn dựng nhằm vào dân thường hoặc một cuộc tấn công giả, thậm chí là một cuộc tấn công thật bằng vũ khí hóa học”, ông Antony Blinken nói.

“Nga có thể mô tả sự kiện đó là tội ác thanh trừng chủng tộc hoặc diệt chủng, khái niệm mà tất cả chúng ta tại phòng họp này không thể xem nhẹ”, ông tuyên bố tại buổi họp với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, giới lãnh đạo Nga có khả năng mở loạt cuộc họp khẩn trước khi chiến sự bùng nổ. Trong kịch bản tiến công vào Ukraine, Nga sẽ đánh bom quyết liệt trên khắp lãnh thổ láng giềng đồng thời mở đợt tấn công mạng. Ông cáo buộc Moskva đã xác định xong những mục tiêu cần tấn công bằng lực lượng trên bộ, trong đó có thủ đô Kiev.

Blinken thừa nhận thông tin do Mỹ công bố thời gian qua chịu nhiều nghi vấn từ cộng đồng quốc tế và Washington từng phạm sai lầm tình báo dẫn đến chiến tranh Iraq. Ông chia sẻ giới lãnh đạo Mỹ sẽ thở phào nhẹ nhõm nếu những dự báo được chứng minh là không chính xác và Nga không theo đuổi chiến tranh.

“Những thông tin tôi nêu ra ở đây đều được xác thực bởi những gì chúng ta đã tận mắt chứng kiến suốt nhiều tháng. Hãy nhớ rằng dù Nga liên tục nói mọi cảnh báo từ chúng tôi là phóng đại và phi lý, họ vẫn duy trì hơn 100.000 quân sát biên giới Ukraine”, ông nói.

Cuộc tập trận mang tên “Quyết tâm của liên minh” giữa Nga và Belarus dự kiến kết thúc vào hôm 20/2.

Người phát ngôn điện Kremlin tuyên bố: “Tất cả đều là giả mạo, vô trách nhiệm. Tuy nhiên, không ai trong số những người tung ra những tin tức này thừa nhận mình sai”.

Đầu tháng này, nhiều hãng truyền thông phương Tây cho rằng Nga đang lên kế hoạch xâm lược Ukraine vào đầu giờ ngày 16/2. Thế nhưng, tin tức này là không đúng sự thật.

Mới đây, Politico dẫn lời chuyên gia phân tích cho hay, nỗi ám ảnh về ngày 16/2 “làm phân tán sự chú ý về những ngày quan trọng hơn trên thực tế”. Theo chuyên gia này, thời gian thực sự mà Nga có thể tấn công Ukaine bắt đầu vào hôm 20/2.

Ông Michael Kofman, chuyên gia quân sự về Nga tại CNA – một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận ở Arlington, Virginia (Mỹ), cho biết: “Sau ngày 20/2 là khung thời gian quan trọng hơn”.

20/2 là ngày dự kiến ​​kết thúc cuộc tập trận chung của Nga và Belarus, diễn ra trong tháng này trên lãnh thổ Belarus, gần biên giới Ukraine. Đây là ngày kết thúc Thế vận hội Mùa đông ở Bắc Kinh, cũng như phiên họp cuối cùng của Hội nghị An ninh Munich.

Theo chuyên gia Michael Kofman, sau khi kết thúc cuộc tập trận mang tên “Quyết tâm của liên minh” giữa Nga và Belarus đưa ra chỉ báo tốt hơn về ý định quân sự của điện Kremlin. Nếu binh lính và thiết bị vẫn còn ở biên giới, nó có thể chỉ ra các kế hoạch tiềm tàng để tấn công Ukraine.

“Đó là một ngày hữu ích để xem liệu họ có đang nói dối hay không”, ông Kofman nói.

Hôm 15/2, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, các đơn vị quân đội của nước này đã bắt đầu quay trở lại căn cứ sau khi các cuộc tập trận chung quy mô lớn ở Belarus, gần biên giới với Ukraine kết thúc.

Tùng Anh 

Bài mới
Đọc nhiều