+
Aa
-
like
comment

Rà soát, sắp xếp trụ sở dôi dư, bổ nhiệm lãnh đạo mới tại các tỉnh thành sau sáp nhập

Thảo Nguyên - 20/06/2025 16:24

Trước Quốc hội sáng 20/6, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định một loạt nhiệm vụ trọng tâm đang được Chính phủ khẩn trương triển khai để đảm bảo việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025 diễn ra thông suốt, hiệu quả.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội sáng 20/6

Trong đó, đáng chú ý là yêu cầu rà soát hệ thống trụ sở dôi dư, bố trí lại nơi làm việc cho các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp xã theo mô hình mới. Đồng thời, Chính phủ sẽ kịp thời chỉ định chủ tịch, phó chủ tịch UBND tại các đơn vị hành chính mới thành lập hoặc sắp xếp lại, nhằm đảm bảo bộ máy vận hành không bị gián đoạn.

Đây được xem là bước chuyển mạnh mẽ trong cải cách bộ máy hành chính nhà nước, không chỉ hướng tới tinh giản biên chế mà còn đảm bảo hiệu quả điều hành tại địa phương. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cần đi đôi với chế độ chính sách hợp lý, đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong quá trình sắp xếp, điều chuyển.

Bên cạnh nội dung tổ chức bộ máy, báo cáo trước Quốc hội cũng ghi nhận tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm có nhiều tín hiệu tích cực: GDP quý II ước đạt 7,6%, cả năm dự kiến khoảng 7,3% – mức tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất khu vực. Tuy vậy, ông Nguyễn Hòa Bình cảnh báo mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8% trở lên vào năm 2025 là một thách thức rất lớn trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ đặt ra hàng loạt giải pháp chiến lược, trong đó có việc nghiên cứu mô hình khu thương mại tự do, cảng miễn thuế, cũng như thúc đẩy loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như cao tốc Bắc – Nam, sân bay Long Thành, các tuyến đường sắt liên vùng…

Một điểm nóng khác được Phó Thủ tướng nhấn mạnh là tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vẫn diễn biến phức tạp. Dù trong 5 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã triệt phá hơn 40.000 vụ việc, khởi tố gần 2.000 vụ án và thu về hàng nghìn tỷ đồng, ông Bình vẫn cho rằng cần quyết liệt hơn trong công tác phòng chống, đặc biệt là xử lý nghiêm cán bộ tiếp tay, bao che cho vi phạm.

Đáng chú ý, những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho thấy quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Chính phủ trong việc cải tổ hệ thống hành chính, tăng cường kỷ luật công vụ và tạo xung lực phát triển cho giai đoạn tới. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào khả năng triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là trong xử lý “điểm nghẽn” về nhân sự, tài sản công và kỷ cương pháp luật.

Thảo Nguyên 

Bài mới
Đọc nhiều