+
Aa
-
like
comment

‘Quý bà’ miền Tây được trai gác tận cổng, hẹn hò nửa đêm ở khu nhà hoang

Hoàng Nhân - 14/02/2021 12:14

Đó là sòng bạc, là nơi các “trai trẻ” gác cổng cho các con bạc là “quý bà” hẹn nhau vào đêm tối ở khu nhà bỏ hoang để sát phạt.

Chận dung các “quý bà” cờ bạc

Ngày 14-2, thượng tá Mai Hữu Đức – trưởng Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang – cho biết đơn vị này vừa triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đánh bài ăn tiền với quy mô lớn tại một khu nhà hoang giữa đêm khuya.

Theo thượng tá Đức, khoảng 22h ngày 13-2 (mùng 2 Tết), sau nhiều ngày theo dõi, các trinh sát thuộc Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an huyện Chợ Gạo đã bất ngờ ập vào nhà bỏ hoang không có người trông coi ở xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo bắt quả tang 17 con bạc đang sát phạt.

Đa số người chơi bạc bị bắt giữ là phụ nữ (có 12 phụ nữ và 5 người đàn ông). Tại hiện trường cảnh sát đã thu giữ tiền mặt hơn 212 triệu đồng, 18 bộ bài loại bài tây 52 lá, 14 điện thoại di động và một số tang vật liên quan.

Chân dung các quý ông gác cổng

Theo công an, tụ điểm đánh bạc này được tổ chức rất tinh vi do Lê Quốc Hùng (biệt danh “Bờm xoáy”, 48 tuổi, ngụ xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo) đứng ra tổ chức. Tụ điểm này thường xuyên hoạt động vào đêm tối khi gần giữa khuya và chọn khu nhà bỏ hoang làm nơi các con bạc tụ tập để sát phạt.

Bước đầu tại cơ quan công an, các con bạc đã thừa nhận hành vi đánh bài của mình.

Theo công an, nhiều “tay chơi” trong số các phụ nữ trên là những người có điều kiện, khá giả từ một số huyện, thị của tỉnh Tiền Giang.

Hoàng Nhân

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều