+
Aa
-
like
comment

Quốc hội dành 3 ngày cho phiên chất vấn các bộ trưởng

04/11/2019 07:08

Nội dung trọng tâm trong tuần làm việc thứ 3, kỳ họp thứ 8 của QH là phiên chất vấn kéo dài 3 ngày.

Hôm nay, ngày làm việc đầu tiên của tuần mới, các ĐB nghe Bộ trưởng Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019.

QH cũng nghe các báo cáo công tác của Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao; Công tác thi hành án; Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Trong hôm nay và sáng mai, các ĐBQH thảo luận tại hội trường về các báo cáo trên.

Quốc hội dành 3 ngày cho phiên chất vấn các bộ trưởng
Nhiều vấn đề sẽ được ĐB đặt câu hỏi tới các bộ trưởng

Phiên chất vấn sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 6-8/11), với 4 nhóm vấn đề lớn: NN&PTNT, Công thương, Nội vụ, TT&TT.

Trách nhiệm trả lời chất vấn chính là của 4 Bộ trưởng: Nguyễn Xuân Cường, Trần Tuấn Anh, Lê Vĩnh Tân và Nguyễn Mạnh Hùng.

Các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực liên quan, Bộ trưởng các bộ khác, Thống đốc NHNN, Tổng Thanh tra Chính phủ… sẽ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có trọn một buổi chiều 8/11 để đăng đàn trả lời các ĐB.

Phương thức chất vấn giữ nguyên như tại kỳ họp trước với tinh thần “hỏi nhanh đáp gọn”. ĐB sẽ có 1 phút để chất vấn, đi thẳng vào vấn đề. Thời lượng cho mỗi câu trả lời là 3 phút. Sau khi có từ 3 4 ĐB đặt câu hỏi, chủ tọa điều hành sẽ yêu cầu bộ trưởng trả lời.

Đây là nội dung đặc biệt quan trọng của kỳ họp, được phát thanh, truyền hình trực tiếp để nhân dân cả nước theo dõi.

Hương Quỳnh/Vietnamnet

Bài mới
Đọc nhiều