+
Aa
-
like
comment

Quốc gia đầu tiên trên thế giới có hơn 98% trẻ em 6-12 tuổi được tiêm vaccine Covid-19

Bảo Trâm - 17/10/2021 12:14

Trang Reuters vừa công bố thông tin Bộ y tế Campuchia tuyên bố đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 98,31% trong số gần 1,9 triệu trẻ em 6-12 tuổi ở nước này.

Trẻ em được tiêm vaccine Covid-19 tại Campuchia

Theo Reuters, tính đến sáng 17/10, Campuchia đã tiêm mũi 1 cho 1.865.401 trẻ so với số liệu thống kê 1.897.382 em, tức chiếm 98,31%. Gần 1,29 triệu trẻ được tiêm đủ 2 liều trong nhóm trẻ em ở độ tuổi từ 6 đến 12.

Được biết, Campuchia đã bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ trong nhóm 6-12 tuổi từ ngày 17/9. Chỉ có 96 em được cho là không đủ điều kiện tiêm vaccine do mắc bệnh nền hoặc vì lý do sức khỏe khác.

Campuchia hiện chia đối tượng được tiêm vaccine theo 3 nhóm tuổi chính: Người trưởng thành, vị thành niên và trẻ em từ 6 đến 12 tuổi. Nước này khẳng định tỷ lệ tiêm vaccine ở cả 3 nhóm đều trên 90%.

Theo Reuters, Campuchia sử dụng vaccine của Sinovac và Sinopharm do Trung Quốc sản xuất, cùng với vaccine AstraZeneca của Anh để tiêm cho trẻ em trên 12 tuổi. Riêng trẻ em trong nhóm 6-12 tuổi được tiêm vaccine của Sinovac.

Campuchia quyết tâm đạt được mốc tiêm chủng 100% cho ít nhất 2 trong 3 nhóm tuổi trên vào cuối tháng 10.

Theo Reuters thống kê, Campuchia là một trong số rất ít quốc gia trên thế giới tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em. Theo đó, chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em đang được triển khai thuận lợi vì các bậc phụ huynh cũng mong chờ con họ đến trường học thay vì học trực tuyến.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gần đây cho biết trong 9 tháng đầu năm nay, số ca mắc Covid-19 ở trẻ em và thanh thiếu niên chỉ tính riêng ở châu Mỹ đã vượt 1,9 triệu.

Trẻ em, nhóm dân số vẫn chưa được tiêm vaccine ở nhiều quốc gia, đang phải đối mặt nhiều nguy cơ giữa làn sóng Covid-19 do biến chủng Delta gây ra. Tình hình đáng lo ngại hơn khi một số nước bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế để mở cửa lại.

Bảo Trâm (Theo Reuters)

Bài mới
Đọc nhiều