+
Aa
-
like
comment

Quảng Trị: Lốc xoáy kinh hoàng khiến hàng chục nhà dân bị tốc mái, 2 lán trại chống dịch bị sập

04/05/2021 21:52

Thống kê ban đầu có 44 nhà dân bị tốc mái, 2 lán trại chống dịch của biên phòng bị sập cùng nhiều thiệt hại khác do lốc xoáy gây ra vào chiều nay tại Quảng Trị.

Tối 4/5, Ông Võ Văn Cương – Chủ tịch UBND xã Tân Long (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết, khoảng 17h cùng ngày, trên địa bàn có mưa lớn và lốc xoáy.

Lốc xoáy kinh hoàng khiến hàng chục nhà dân Quảng Trị bị tốc mái, 2 lán trại chống dịch bị sập - Ảnh 1.
Nhà dân ở xã Tân Long bị tốc mái hoàn toàn sau trận lốc xoáy.

Trong đó có trận lốc lớn diễn ra trong khoảng 15 phút khiến 44 nhà dân bị tốc mái, trong đó, 17 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 11 nhà bị tốc từ mái 50- 80%, 2 trụ điện bị đổ, hàng loạt cây ăn quả bị quật ngã.

Cùng ngày, Đại úy Nguyễn Xuân Thế – Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết, cùng thời điểm trên, một trận mưa lớn, kèm giông lốc đã thổi tung mái, đánh sập 2 ngôi lán tại điểm chốt số kiểm dịch số 38 của bộ đội biên phòng đặt tại thôn Bích La Đông (xã Tân Thành, Hướng Hóa).

Lốc xoáy kinh hoàng khiến hàng chục nhà dân Quảng Trị bị tốc mái, 2 lán trại chống dịch bị sập - Ảnh 2.
Trận lốc kinh hoàng gây thiệt hại lớn hơn các trận bão trong năm 2020.

Theo đại úy Thế, tại điểm chốt này có 6 cán bộ chiến sĩ (gồm 2 cán bộ biên phòng, 2 cán bộ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và 2 dân quân tự vệ xã Tân Thành). Vào thời điểm xảy ra giông lốc, 6 cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời sơ tán ra bên ngoài an toàn và hiện đã được cơ động sang điểm chốt cạnh bên và vẫn tiếp tục đảm bảo nhiệm vụ tuần tra ở dọc tuyến biên được giao.

Lốc xoáy kinh hoàng khiến hàng chục nhà dân Quảng Trị bị tốc mái, 2 lán trại chống dịch bị sập - Ảnh 3.
Lán trại chống dịch Covid-19 của biên phòng Quảng Trị bị lốc đánh sập. Ảnh: Anh Thế.

PV

Bài mới
Đọc nhiều