+
Aa
-
like
comment

Quảng Ninh phong tỏa tạm thời khu vực Đảo Cái Bầu

Sơn Ca - 02/02/2021 06:21

Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vừa có thông báo hỏa tốc về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Theo thông báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, khu vực Đảo Cái Bầu (gồm các xã Đài Xuyên, Bình Dân, Đoàn Kết, Vạn Yên, Hạ Long, Đông Xá, thị trấn Cái Rồng) sẽ tạm thời bị phong tỏa, cách ly y tế theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 0h ngày 2/2 cho đến khi có thông báo mới.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh quyết định phong tỏa tạm thời khu vực Đảo Cái Bầu để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch

Đêm 1/2, ông Trương Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn, cho biết đã quyết định phong tỏa tạm thời toàn bộ nội đảo Cái Bầu gồm các xã Hạ Long, Đông Xá, Bình Dân, Đoàn Kết, Đài Xuyên, Vạn Yên và thị trấn Cái Rồng.

“Tối nay, cơ quan y tế ghi nhận thêm ca Covid-19 liên quan đến nhân viên an ninh sân bay Vân Đồn – bệnh nhân 1553. Những ca này sau bữa liên hoan ở nhà hàng Trung Sún hôm 21/1 đã đi lại nhiều nơi”, ông Hùng nói.

Bà chủ nhà hàng Trung Sún sau đó trở thành “bệnh nhân 1659”. Lịch trình bà này rất phức tạp, thường xuyên đi chợ Cái Rồng và nhiều nơi khác ở Vân Đồn. Trước đó thị trấn Cái Rồng đã được phong tỏa, nhưng được đánh giá chưa triệt để.

“Hiện chúng tôi sẽ siết chặt chốt ở cầu Vân Đồn 1 giáp với TP Cẩm Phả, tiếp đó là đường nối cao tốc đi vào sân bay Vân Đồn để vào huyện. Đảo Cái Bầu sẽ nội bất xuất, ngoại bất nhập, trừ xe của lực lượng chức năng đi làm nhiệm vụ. Khi nào không phát sinh ca mới, huyện sẽ gỡ phong tỏa”, ông Hùng nói.

Huyện đảo Vân Đồn rộng hơn 550 km2, nối với TP Cẩm Phả bằng hai cầu Vân Đồn 1 và 2, dân số hơn 46.000, trong đó thị trấn Cái Rồng khoảng 10.000 đân. Huyện có 12 đơn vị hành chính, được phân tách làm 2 phần.

Trên đảo Cái Bầu có 7 xã, thị trấn: Ðông Xá, Hạ Long, Bình Dân, Ðoàn Kết, Ðài Xuyên, Vạn Yên và thị trấn Cái Rồng. 5 xã thuộc tuyến đảo Vân Hải vòng ra ngoài khơi, ôm lấy rìa phía đông của vịnh Bái Tử Long, là các xã: Minh Châu, Quan Lạn, Ngọc Vừng, Bản Sen, Thắng Lợi.

Huyện đảo ghi nhận ca Covid-19 đầu tiên ngày 28/1 là “bệnh nhân 1553”, nhân viên an ninh sân bay Vân Đồn, sau đó phát hiện hơn chục ca khác ở đây.

Kể từ ngày 28/1 đến tối 1/2, Quảng Ninh ghi nhận 30 bệnh nhân Covid-19. Tỉnh đã phong tỏa hai xã An Sinh, Bình Dương ở thị xã Đông Triều và đảo Cái Bầu ở huyện Vân Đồn.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, UBND huyện Vân Đồn đang tiếp tục thần tốc truy vết diện rộng các đối tượng liên quan đến các ca bệnh, thực hiện cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm nhanh nhất đối với tất cả các trường hợp F1, quyết định áp dụng biện pháp cách ly tại nhà đối với tất cả các trường hợp F2, thời gian thực hiện xong trước 12h ngày 2/2 và xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch./.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã kích hoạt ở mức độ cao nhất các tổ chống dịch tại thôn, khu để phục vụ truy vết, khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu, kiểm soát các trường hợp cách ly tại nhà… thực hiện xong toàn bộ việc khai báo y tế toàn dân, qua đó xác định rõ các trường hợp có tiếp xúc với F0 và phân loại các trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm bệnh để đưa vào diện theo dõi y tế./.

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều