+
Aa
-
like
comment

Quảng Ngãi mênh mông nước, gần 11.000 nhà dân bị ngập

25/10/2021 06:59

Mưa lũ vượt kỷ lục 12 năm trước, Quảng Ngãi mênh mông nước, gần 11.000 nhà ngập, một người chết, ba người mất tích. Quảng Ngãi đang khắc phục hậu quả đợt mưa lũ hai ngày qua và chuẩn bị ứng phó đợt mưa lũ mới.

Đợt mưa lớn từ tối 22/10 đã khiến Quốc lộ 1 qua xã Bình Long bị ngập một km khiến giao thông ách tắc sáng 24/10. Ngoài ra, quốc lộ qua xã Bình Nguyên cũng bị ngập 400 m, đến trưa nước rút.

Huyện Bình Sơn là nơi thiệt hại nặng nhất do mưa lũ hai ngày qua với 6.500 nhà ngập. Các xã Bình Minh, Bình Mỹ, Bình Trung bị ngập sâu nhất khoảng 1,5 – 2,5 m. Các huyện còn lại ngập khoảng 0,3 – 0,5m.

Nước lũ lên nhanh khiến nhiều người dân không kịp di chuyển đồ đạc, gia súc, gia cầm. Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Sơn đã cử chiến sĩ dùng thuyền thúng giúp người dân di chuyển đàn lợn lên cao.

Tại TP Quảng Ngãi, một số khu dân cư ngập sâu. Phan Ngọc Khánh Vy và Phạm Đăng Minh Ngọc tổ chức lễ cưới ở đường Nguyễn Công Phương. Nhà trai dùng thuyền thúng để rước dâu. Bộ ảnh cưới của hai bạn trẻ do thợ chụp ảnh cưới thực hiện đang trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Trước đó, sáng 23/10, TP Quảng Ngãi, huyện Bình Sơn, Đức Phổ, Nghĩa Hành… mênh mông nước sau trận mưa kéo dài từ tối hôm trước.

Ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi cho biết, lượng mưa tại trung tâm TP Quảng Ngãi là 532 mm, cao hơn kỷ lục cũ năm 2009 là 525 mm trong 24 giờ. Ngoài trung tâm thành phố, lượng mưa ở cầu Trà Khúc 1 là 576 mm trong 24 giờ, cao hơn kỷ lục cũ năm 2009 là 518 mm.

Ngôi nhà bên quốc lộ 1, gần cầu Ô Sông, bị nước lũ tràn vào nửa mét, nước rút nhưng chân nhà bị xói lở, cửa sắt bị hư hỏng.

Ở huyện Sơn Tịnh, ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Thu Dung nằm bên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, cạnh cánh đồng thôn Ngân Giang nên mỗi khi mưa lớn đều ngập nước.

Sống 30 năm ở thôn Ngân Giang, gia đình bà Dung vẫn bình thản mỗi mùa mưa dù nước vào nhà.

Chiều tối 24/10, nước ở Quảng Ngãi rút chậm. Trong vườn hoa bên quốc lộ 1, anh Bùi Văn Sang (24 tuổi) đang ngắt lá của hoa cúc bị ngập úng. Sang cùng mẹ trồng 400 chậu cúc ở phía đông quốc lộ 1 nhưng nay tất cả vừa bị nhấn chìm trong nước và hư hỏng.

“Chiều hôm qua nước mới mấp mé, nhưng nửa đêm nước lên nhanh, vườn hoa em vừa gần đường vừa gần mương thoát nước nên bị hư hỏng hết”, Sang nói và ước tính thiệt hại 40 triệu đồng tiền vốn.

Mưa lũ làm nhiều đoạn đường núi ở huyện Trà Bồng sạt lở, như tuyến Eo chim đi Trà Nham; tuyến thôn Sơn xã Sơn Trà; tuyến Trà Tân đi Trà Nham (cũ); tuyến Trà Binh – Trà Tân. Ngoài ra, sạt lở núi tại UBND xã Trà Xinh làm ảnh hưởng đến nhà làm việc của cơ quan quân sự xã. Các huyện, thị xã khác trong tỉnh cũng bị hư hỏng, sạt lở nhiều tuyến đường.

Hai ngày qua, nước các sông dâng cao gây nguy hiểm cho các nhà ven sông. Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi, từ tối 22 đến chiều 24/10, lượng mưa đo được ở các điểm rất lớn từ 498 mm đến 850 mm.

Lũ trên sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ đã đạt đỉnh và đang dao động ở mức cao, sông Trà Khúc, sông Vệ và sông Trà Câu xuống chậm.

Trước nguy cơ lũ tiếp tục lớn, hàng chục chiến sĩ đã đến xã Bình Trị giúp địa phương đắp bao cát lên hồ thủy lợi ở xã này. Hồ này nằm trên khu vực đồi núi cao và đã đầy nước sau hai ngày mưa vừa qua, nếu nước tiếp tục dâng cao nước có thể tràn xuống khu dân cư phía dưới.

Quảng Ngãi đang khắc phục hậu quả đợt mưa lũ hai ngày qua và chuẩn bị ứng phó đợt mưa lũ mới.

Trâm Anh 

Bài mới
Đọc nhiều