+
Aa
-
like
comment

Quán triệt tư tưởng, không lợi dụng việc tăng lương để “té nước theo mưa” về giá

Bảo Trâm - 02/07/2024 15:35

Đợt điều chỉnh tiền lương từ 1/7/2024 được xem là đợt tăng lớn nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, cùng với niềm vui đó, người dân cũng cho rằng, cần có thêm các giải pháp kiểm soát lạm phát, giá cả để tránh tình trạng lợi dụng chính sách đẩy giá hàng hóa, dịch vụ tăng cao.

Chia sẻ tại Hội nghị điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long ngày 1/7 diễn ra tại tỉnh Cà Mau, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết Chính phủ đã có các Nghị định để có cơ sở pháp lý thực hiện điều chỉnh tiền lương từ ngày 1/7.

Điều chỉnh tăng lương cơ sở, lương tối thiểu vùng của doanh nghiệp, lương hưu, trợ cấp xã hội, theo Phó Thủ tướng, về cơ bản đại đa số người dân rất phấn khởi.

Nhiều ý kiến cho rằng việc tăng lương có thể tác động đến giá cả hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, năng lượng và một số mặt hàng quan trọng khác,…

“Đề nghị chúng ta làm công tác tuyên tuyền không lợi dụng việc tăng lương để “té nước theo mưa”, điều đó không nên”, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái lưu ý.

Phó Thủ tướng đề nghị các tỉnh, thành kiểm soát chặt chẽ giá trên thị trường, trong đó có các chợ phải thực hiện đầy đủ giải pháp quản lý nhà nước về giá. Cái nào niêm yết công khai, đăng ký là phải làm nghiêm.

Ông cũng lưu ý kiểm tra các yếu tố hình thành giá để chỉ đạo kịp thời theo pháp luật về giá, đảm bảo tăng lương phải thực chất, quyền và lợi ích cho người lao động.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chia sẻ, vừa rồi TPHCM và Hà Nội kiểm soát giá đối với những mặt hàng thiết yếu mà nhà nước không định giá rất tốt.

“Niêm yết giá ở chợ rồi lực lượng chức năng, ban quản lý chợ tuyên truyền cho người dân hiểu. Người dân thấy đồng tình, vào chợ biết giá bao nhiêu, không thách được, cũng như sử dụng túi tiền của mình thế nào cho hiệu quả nhất”, Phó Thủ tướng nói.

Như đã đưa tin, từ 1/7, cùng với mức lương cơ sở tăng cao nhất trong lịch sử, tới 30%, lương tối thiểu vùng cũng tăng 6%, lương hưu và các khoản trợ cấp cũng được điều chỉnh với mức tăng 15%.

Trong đó lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng tăng lên 2,34 triệu đồng; lương tối thiểu vùng (vùng I: 4,96 triệu đồng; vùng II: 4,41 triệu đồng; vùng III: 3,86 triệu đồng; vùng IV: 3,45 triệu đồng);…

Bảo Trâm 

Bài mới
Đọc nhiều