+
Aa
-
like
comment

Quân khu 9 xuất quân hỗ trợ TP.HCM chống dịch

22/08/2021 22:19

Tối 22-8, tại TP Cần Thơ, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9 tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ TP.HCM phòng, chống dịch COVID-19.

Quân khu 9 xuất quân hỗ trợ TP.HCM chống dịch - Ảnh 1.
Các lãnh đạo Quân khu 9 dặn dò đơn vị làm nhiệm vụ trước khi xuất phát hỗ trợ TP.HCM 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu – ủy viên Trung ương Đảng, chính ủy Quân khu 9 – chủ trì buổi lễ. Dự lễ xuất quân còn có thiếu tướng Trương Minh Khải – phó tư lệnh, tham mưu trưởng Quân khu 9; đại biểu một số cơ quan thuộc Bộ tư lệnh Quân khu 9.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu cho biết hiện nay tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, riêng TP.HCM có hơn 171.000 ca nhiễm, dịch bệnh lây lan nhanh, khó kiểm soát, tác động đến mọi mặt đời sống xã hội.

Bằng sự cảm thông, chia sẻ, chung sức, đồng lòng giúp chính quyền và nhân dân TP.HCM vượt qua khó khăn, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, các đơn vị trong toàn quân, trong đó có lực lượng vũ trang Quân khu 9, sẵn sàng chuẩn bị lực lượng, phương tiện để hỗ trợ TP.HCM ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc.

“Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, các đồng chí luôn luôn giữ vững phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của lực lượng vũ trang Quân khu 9, sát cánh cùng các đơn vị bạn, giúp nhân dân vượt qua đại dịch COVID-19.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện, chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch của địa phương, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với nhân dân, giữ nghiêm kỷ luật dân vận và tương trợ giúp đỡ nhau, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh.

Quân khu 9 xuất quân hỗ trợ TP.HCM chống dịch - Ảnh 2.
Xe cứu thương của Quân khu 9 chuẩn bị lên đường hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19 

Đại diện cho 32 cán bộ, y, bác sĩ tình nguyện tham gia hỗ trợ TP.HCM, trung tá Bùi Nam Cương – phó chủ nhiệm khoa ngoại – tiêu hóa, Bệnh viện Quân y 121, Cục Hậu cần Quân khu 9 – bày tỏ: “Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng rất vẻ vang; quyết tâm phát huy năng lực chuyên môn để chăm sóc, chữa trị tốt nhất cho người bệnh; nêu cao tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước và chính quyền địa phương về phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động”.

Ngay sau lễ xuất quân, tối cùng ngày, Cục Hậu cần Quân khu 9 đã bố trí 15 xe cứu thương để đưa cán bộ, y, bác sĩ nhanh chóng lên TP.HCM thực hiện nhiệm vụ.

CHÂU SA

Bài mới
Đọc nhiều