+
Aa
-
like
comment

Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc lên tầm cao mới

Bích Vân - 13/04/2024 17:06

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa có chuyến thăm cấp cao đầu tiên sau khi Việt Nam và Trung Quốc nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Đây được xem là chuyến thăm vô cùng đặc biệt, góp phần quan trọng duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ song phương và triển khai nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước giúp quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, ngày 8/4. (Nguồn: TTXVN)

Thông điệp “Trung Quốc ủng hộ Việt Nam phát triển”, “Việt Nam đặc biệt coi trọng phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh, bền vững, lâu dài với Trung Quốc” cũng như “thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai” được nhấn mạnh nhiều lần; Thỏa thuận hợp tác mới giữa hai cơ quan lập pháp, thành lập cơ chế Ủy ban hợp tác… là những điểm nhấn nổi bật trong chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình; hội đàm và ký thỏa thuận hợp tác với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế; hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh; đại diện Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, lãnh đạo thành phố Thượng Hải, tỉnh Vân Nam và một số tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc; dự Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam-Trung Quốc; thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp mặt đại diện cộng đồng người Việt tại Trung Quốc…

Triển khai nhận thức chung cấp cao

Tròn bốn tháng trước, trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình và Phu nhân, hai nước đã ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược.

Nội hàm “sáu hơn” của Tuyên bố chung một lần nữa được nhấn mạnh trong trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao hai nước lần này: Tin cậy chính trị cao hơn; hợp tác quốc phòng – an ninh thực chất hơn; hợp tác thực chất sâu sắc hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn; phối hợp đa phương chặt chẽ hơn; bất đồng được kiểm soát và giải quyết tốt hơn; đóng góp tích cực cho hòa bình, phát triển của khu vực và thế giới. Điều đó cho thấy tinh thần quyết tâm cao, nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả Tuyên bố chung, đưa hợp tác xứng tầm cao mới của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Tại cuộc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình hay trong hội đàm với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội đều nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt rằng phát triển quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại của Việt Nam; khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện chính sách “một Trung Quốc”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đồng chí Trần Cát Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Thượng Hải. (Nguồn: qdnd.vn)

Đáp lại, các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc dành những lời khẳng định mạnh mẽ khi nói về quan điểm, lập trường chính sách đối với Việt Nam. Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, luôn mong muốn và sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất”. Còn Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế nhấn mạnh: “Trung Quốc luôn ưu tiên Việt Nam trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng, luôn ủng hộ Việt Nam thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nâng cao vai trò quốc tế”.

Nâng tầm kết nối chiến lược Việt-Trung được lãnh đạo hai nước đặc biệt nhấn mạnh, qua đó tạo động lực tăng trưởng mới cho hợp tác hai nước, trọng tâm là thúc đẩy hợp tác thương mại, mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nhất là nông sản của Việt Nam. Hai bên hướng đến đẩy mạnh kết nối giữa Việt Nam với những chiến lược phát triển lớn của Trung Quốc, kết nối đường sắt, đường bộ cao tốc, đường biển, đường hàng không, thúc đẩy hợp tác tài chính, tiền tệ, chuyển đổi số. Trung Quốc cũng sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường kết nối chiến lược giữa Sáng kiến Vành đai và Con đường và Hai hành lang, một vành đai, trọng tâm là xây dựng hạ tầng cơ sở, giao thông đường bộ và đường sắt, cửa khẩu thông minh, góp phần nâng cao hiệu suất thông quan.

Ngoài ra, nhân dịp này, hai bên đi sâu trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí tiếp tục thực hiện nhận thức chung của Lãnh đạo hai Đảng, hai nước, kiểm soát thỏa đáng bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Việt Nam đề nghị hai bên cùng các nước ASEAN thúc đẩy đàm phán xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Hợp tác Quốc hội sang trang

Một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chuyến thăm là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế ký thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước với nhiều nội dung mới, phong phú, thể hiện mức độ hợp tác chặt chẽ thực chất hơn. Theo đó, thỏa thuận này được bổ sung, nâng cấp nội hàm trên cơ sở Thỏa thuận đã ký năm 2015. Thỏa thuận nêu rõ, Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc khẳng định ý nghĩa lịch sử của các nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao nhất hai Đảng, hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước. (Nguồn: TTXVN)

Đặc biệt, lần đầu tiên hai nước thành lập cơ chế Ủy ban hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp do Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc làm đồng Chủ tịch. Ủy ban hợp tác họp hai năm một lần, được tổ chức luân phiên, có nhiệm vụ làm sâu sắc và tăng cường quan hệ giữa hai cơ quan, góp phần nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy cùng xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc.

Ủy ban hợp tác đóng góp ý kiến và kiến nghị trong việc triển khai hợp tác trên các lĩnh vực của cơ quan lập pháp hai nước, đồng thời thúc đẩy việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước; cùng học tập, trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và quản trị đất nước… Hai bên thúc đẩy hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, tài chính tiền tệ, an ninh lương thực, phát triển xanh; đẩy nhanh hợp tác chất lượng cao, thúc đẩy kết nối giữa khuôn khổ Hai hành lang, một vành đai và Sáng kiến Vành đai và con đường.

“Mong muốn hai bên tận dụng tốt cơ chế này, tăng cường giao lưu, trao đổi giữa lãnh đạo Quốc hội và Nhân đại, các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị để chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát, quản lý đất nước, phục vụ tốt hơn công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tại mỗi nước, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – Việt Nam không ngừng phát triển trong thời gian tới”, Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế bày tỏ.

Nhân dịp này, hai bên lần đầu tiên ký thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc.

Siết chặt tình hữu nghị

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu tại chương trình Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam-Trung Quốc. (Nguồn: TTXVN)

Tại Gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ hai nước Việt Nam-Trung Quốc ngày 13/12/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Những nguyện vọng thiết tha, sâu xa từ bao đời nay của nhân dân hai nước về hữu nghị, hòa bình, hợp tác và phát triển chính là nguồn sức mạnh to lớn và cơ sở vững chắc cho niềm tin về tương lai tươi sáng của quan hệ giữa hai nước”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cũng chia sẻ: “Gốc rễ của quan hệ hai nước Trung – Việt là ở nhân dân” và “làm sao để tình hữu nghị Trung – Việt ngấm vào trái tim, khối óc của nhân dân hai nước”.

Chủ tịch Quốc hội nhắc lại những thông điệp ý nghĩa khi đó của lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước tại buổi Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam-Trung Quốc và làm vững chắc thêm những “cây cầu” nhân dân kết nối hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông, sớm sớm cùng nghe tiếng gà gáy là điều Chủ tịch Quốc hội nỗ lực truyền tải trong suốt chuyến thăm.

Trong chuyến thăm lần này Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh thống nhất tổ chức giao lưu hữu nghị lần thứ ba giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và giữa bảy địa phương biên giới với Chính hiệp hai tỉnh/khu Quảng Tây và Vân Nam, Trung Quốc.

Gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cộng đồng cũng chính là một cầu nối quan trọng giữa hai nước. Với đà phát triển ngày càng mạnh mẽ của quan hệ song phương, Chủ tịch Quốc hội nhận định số lượng người Việt Nam tại đây sẽ ngày càng tăng, cần quan tâm phát triển công tác hội đoàn, tham khảo kinh nghiệm, những cách làm hay của các nước trong lĩnh vực này để cộng đồng “đông nhưng phải mạnh”.

Những ngày qua, truyền thông Trung Quốc đưa đậm nét về hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Trung Quốc. Nhân dân nhật báo, Tân Hoa xã, Quang Minh nhật báo, báo mạng Hoàn cầu, website Nhân đại toàn quốc Trung Quốc… đều đăng tải về chuyến thăm ở các vị trí trang trọng, nổi bật.

Với tất cả những kết quả và ý nghĩa quan trọng đó, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ góp phần thiết thực làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đem lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Bích Vân

Bài mới
Đọc nhiều