+
Aa
-
like
comment

Quân đội xuyên đêm cưa cây, mở đường đến điểm sạt lở ở Nam Trà My

29/10/2020 07:25

Lực lượng công binh thuộc Quân khu 5 xuyên đêm cắt dọn cây do bão số 9 quật ngã để mở đường tiếp cận hiện trường sạt lở tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam.

Lúc 3h sáng 29/10, ghi nhận của PV, đoàn công tác của Quân khu V do Trung tướng Nguyễn Long Cáng dẫn đầu đi đến xã Tam Thái (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) thì gặp một số cây lớn bị bão số 9 nằm vắt ngang đường cản chân đoàn công tác tiếp cận hiện trường nơi những người dân đang gặp nạn.

Do ảnh hưởng của bão số 9, tuyến đường QL40, con đường độc đạo dẫn lên hiện trường sạt lở tại huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) có nhiều cây xanh, cột điện ngã đổ chắn ngang đường đi.

Đến 4 giờ sáng 29.10, lực lượng Công binh thuộc Quân khu 5 (Bộ Quốc phòng) vẫn tiếp tục cắt cây nhằm thông đường đến hiện trường sạt lở.

Sạt lở kinh hoàng ở Nam Trà My: Quân đội xuyên đêm cưa cây, mở đường - 1
Trung tướng Nguyễn Long Cáng đang chỉ đạo lực lượng công binh cưa cây, mở đường.

Hiện Trung tướng Nguyên Long Cáng đang chỉ đạo lực lượng công binh cưa cây để thông đường để đưa trang thiết bị, máy móc cùng lực lượng cứu hộ vào hiện trường. Được biết từ khu vực nói trên đến hiện trường vụ sạt lở còn khá xa và trên đường đi còn nhiều đoạn đường chưa thông tuyến do cây, cột điện đổ.

Trả lời PV, Trung tướng Nguyễn Long Cáng – Tư lệnh Quân khu V cho biết, khoảng 21h20 ông nhận được tin báo từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam về vụ sạt lở đất ở thôn 1 xã Tà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) khiến 45 người mất tích. Nhận được thông tin trên, Tư lệnh Quân khu V báo cáo sự việc lên lãnh đạo Bộ Quốc phòng để lên phương án cứu hộ. Sau đó, Tư lệnh Quân khu V cũng trực tiếp điện cho Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam để lên phương án ứng cứu.

Lực lượng Quân khu 5 triển khai phương án mở đường hướng về H.Nam Trà My
Sạt lở kinh hoàng ở Nam Trà My: Quân đội xuyên đêm cưa cây, mở đường - 2
Chưa thể xác định thời gian thông tuyến vào hiện trường vụ sạt lở.

Theo Trung tướng Nguyễn Long Cáng, hiện Quân khu V huy động khoảng 80 cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn công binh 270 cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ thông tin, trinh sát… để thông tuyến vào hiện trường và cứu hộ; cứu nạn.

Tư lệnh quân khu V cho biết, hiện vẫn chưa thể xác định thời gian thông tuyến vào hiện trường vụ sạt lở do bão số 9 khiến nhiều đoạn đường đang bị chia cắt. Lực lượng quân đội vẫn đang cố gằng làm mọi biện pháp để thông đường và tìm tuyến đường ngắn nhất, tiếp cận hiện trường để nhanh chóng ứng cứu, tìm kiếm người dân gặp nạn.

Khi đoàn xuất phát được chừng 3 km, tại đoạn hầm chui cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (xã Tam Thái, H.Phú Ninh), một cây xanh cỡ một người ôm ngã đổ chắn đường khiến đoàn xe cứu hộ không thể tiếp tục di chuyển. Lực lượng công binh phải cưa cây, mất gần 1 giờ đồng hồ mới thông được vị trí này để đoàn xe tiếp tục tiến về hướng Nam Trà My.

Thông tin từ một cán bộ Quân khu 5 cho biết, hiện đoàn công binh đã điều 2 xe múc cỡ lớn lên hiện trường, tuy nhiên việc di chuyển gặp nhiều khó khăn do vướng dây điện, cây cối ngã đổ, giao thông gần như tê liệt.

“Ban đầu chúng tôi thực hiện nhiệm vụ tiếp cận hiện trường ngay trong đêm. Sau khi tiếp cận sẽ triển khai những phương án tìm kiếm người mất tích”, vị cán bộ thông tin.

Ghi nhận đến gần 6 giờ sáng cùng ngày (29.10), đoàn cứu hộ tiếp tục vừa đi vừa mở đường để tiếp cận hiện sạt lở.

Cán bộ chiến sĩ Quân khu 5 đến Bắc Trà My, khẩn trương công tác tìm kiếm cứu nạn tại Nam Trà My.
Lực lượng Quân khu 5 xuyên đêm mở đường tiếp cận hiện trường sạt lở khiến 50 người dân mất tích
Cây lớn ngã chắn ngang đường, lực lượng chức năng đã mất gần 1 giờ để cắt cây thông đường
Đoạn đường đi từ TP.Tam Kỳ đến H.Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) hiểm trở, bên cạnh đó nhiều nơi bị chia cắt do bão số 9 khiến phương tiện không thể di chuyển
Các phương án đưa lực lượng đến hiện trường sạt lở kinh hoàng khiến 50 người mất tích được khẩn trương triển khai
Với phương án sử dụng tất cả trang thiết bị, đoàn công tác đi đến đâu mở đường đến đó
2 xe máy múc hạng nặng được chuyển đến hiện trường sạt lở kinh hoàng

Lập 3 sở chỉ huy, tổng lực tìm kiếm cứu nạn 53 người mất tích

Đêm 28/10, lãnh đạo UBND tỉnh, Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng tổ chức họp bàn phương án tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân mất tích.

Theo đó, thống nhất thành lập 3 sở chỉ huy gồm: sở chỉ huy chính đặt tại Bắc Trà My và 2 sở chỉ huy trực tiếp tại hiện trường ở xã Trà Leng và xã Trà Vân (Nam Trà My).

Vào 3 giờ sáng nay 29/10, Trung đoàn 885 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5) sẽ chuẩn bị quân số, 1 máy đào, 1 máy xúc lật, máy phát điện nhỏ, cưa máy, cuốc, xẻng… cơ động lên hiện trường.

Đồng thời, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Trà My trinh sát đường vào hiện trường sạt lở; lực lượng công binh sẽ tiến hành mở đường khẩn cấp. Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315, Quân khu 5) cũng sẵn sàng trạng thái chiến đấu, cơ động khi cần thiết.

Lực lượng trinh sát cũng xác định địa hình, địa chất để sở chỉ huy đưa ra các phương án tìm kiếm hiệu quả, an toàn nhất. Công tác y tế được chuẩn bị chu đáo, có thể trưng dụng Trung tâm Y tế Nam Trà My để phục vụ khi cần thiết.

Thành Nhân

Từ khóa: , ,
Bài mới
Đọc nhiều