+
Aa
-
like
comment

Quân đội Ukraine đã kiểm soát tổng cộng 74 khu dân cư tại tỉnh Kursk

Bích Ngân - 14/08/2024 10:53

Ngày 13/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố rằng quân đội Ukraine đã đạt được bước tiến quan trọng tại tỉnh Kursk, Nga, khi kiểm soát thêm hàng chục khu dân cư trong một ngày qua. “Bất chấp giao tranh dữ dội và ác liệt, lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục tiến vào tỉnh Kursk,” ông Zelensky phát biểu. Theo ông, tính đến thời điểm hiện tại, Ukraine đã kiểm soát tổng cộng 74 khu dân cư tại đây. Con số này thể hiện sự gia tăng đáng kể so với chỉ một ngày trước đó khi quyền tỉnh trưởng Kursk, Aleksey Smirnov, tuyên bố rằng Kiev mới chỉ kiểm soát 28 khu dân cư.

Binh sĩ Ukraine trên thiết giáp tại tỉnh Sumy ngày 13/8. Ảnh: Reuters

Chiến dịch quân sự tại tỉnh Kursk, nằm ở miền Tây Liên bang Nga, là một trong những cuộc tấn công qua biên giới lớn nhất mà Ukraine thực hiện kể từ khi xung đột bùng phát. Từ sáng ngày 6/8, Ukraine đã phát động chiến dịch tấn công bất ngờ với sự tham gia ban đầu của 300 binh sĩ, cùng với sự hỗ trợ của 11 xe tăng và 22 xe bọc thép. Đây là một cuộc tấn công được cho là có tính chất đặc biệt và có quy mô lớn nhất trên lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến thứ hai.

Bước tiến ban đầu của Ukraine đã gây bất ngờ cho giới quan sát quốc tế. Các chuyên gia quân sự nhận định rằng tính bất ngờ là yếu tố quan trọng giúp Ukraine đạt được những kết quả ban đầu. Tuy nhiên, có một số lo ngại rằng chiến dịch này có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề về thiếu hụt nguồn lực mà Ukraine đang đối mặt trong nhiều tháng qua.

Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Oleksandr Syrsky, đã báo cáo với Tổng thống Zelensky rằng quân đội Ukraine đã tiến thêm từ 1-3 km tại một số khu vực và kiểm soát thêm 40 km² lãnh thổ. “Giao tranh vẫn diễn ra trên toàn bộ tiền tuyến. Dù cường độ giao tranh rất cao, chúng tôi đang kiểm soát tình hình,” tướng Syrsky nói. Trước đó, vào ngày 12/8, ông Syrsky tuyên bố rằng Ukraine đã chiếm được khu vực rộng khoảng 1.000 km².

Mặc dù phía Ukraine liên tục công bố những tiến bộ đáng kể, Nga vẫn giữ im lặng về thông tin này. Tuy nhiên, vào ngày 13/8, Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra tuyên bố về việc quân đội nước này tiếp tục đẩy lùi các nỗ lực tấn công của Ukraine tại tỉnh Kursk. Bộ này cho biết, không quân và lực lượng tên lửa Nga đã tấn công các vị trí của lực lượng dự bị Ukraine tại tỉnh Sumy, nằm phía bên kia biên giới. Cùng lúc đó, các đơn vị Nga tiếp tục triển khai chiến dịch nhằm triệt hạ đội hình của quân đội Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã ra lệnh cho quân đội Nga phải “đánh bật” các lực lượng Ukraine ra khỏi tỉnh Kursk. Ngày 12/8, ông Putin tuyên bố rằng Nga sẽ không để Ukraine kiểm soát lãnh thổ này. Đồng thời, các nhà chức trách Nga cho biết đã sơ tán hơn 120.000 người khỏi khu vực giao tranh.

Chiến dịch tại tỉnh Kursk được Tổng thống Zelensky mô tả là một nỗ lực để đưa chiến tranh trở lại lãnh thổ Nga sau khi Moskva đã đưa chiến tranh đến các quốc gia khác. Ông nhấn mạnh rằng Ukraine quyết tâm chiến đấu và điều này có thể buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải tìm kiếm hòa bình. Bộ Ngoại giao Ukraine cũng cho biết, họ sẵn sàng dừng lại nếu Nga chấp nhận một “hòa bình công bằng,” ngụ ý rằng Nga phải rút quân khỏi toàn bộ lãnh thổ mà họ đã kiểm soát tại Ukraine.

Theo AFP, tính đến ngày 12/8, quân đội Ukraine đã tiến qua khu vực rộng 800 km² tại tỉnh Kursk. Đây là một trong những cuộc tấn công qua biên giới lớn nhất mà Ukraine thực hiện từ khi xung đột bùng phát. Các chuyên gia phân tích dữ liệu từ các nguồn tin của Nga do Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) chuyển tiếp và đánh giá cho rằng, tính đến thời điểm này, quân đội Ukraine đã tiến sâu vào lãnh thổ Nga, kiểm soát hàng chục khu dân cư tại khu vực biên giới tỉnh Kursk.

Trong một đoạn video do Văn phòng Dịch vụ Báo chí phát đi vào tối ngày 12/8, Tổng thống Zelensky đã tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine hiện kiểm soát 74 khu dân cư tại khu vực biên giới tỉnh Kursk. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng, “bất chấp cuộc giao tranh dữ dội và khó khăn, lực lượng của chúng tôi vẫn tiếp tục tiến vào Kursk.”

Cuộc tấn công của Ukraine tại tỉnh Kursk đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước phương Tây. Một số chuyên gia cho rằng cuộc tấn công này có thể là bước đầu trong một chiến dịch lớn hơn nhằm đẩy lùi lực lượng Nga khỏi Ukraine. Tuy nhiên, cũng có những lo ngại rằng chiến dịch này có thể làm trầm trọng thêm tình hình và kéo dài xung đột.

Trong khi đó, việc Ukraine tiếp tục tiến công sâu vào lãnh thổ Nga cũng đặt ra những thách thức mới đối với Moskva. Tổng thống Putin đã tuyên bố rằng Nga sẽ không để Ukraine kiểm soát tỉnh Kursk, và các lực lượng Nga sẽ nỗ lực đánh bật quân đội Ukraine ra khỏi khu vực này. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của Ukraine, cuộc xung đột có thể kéo dài và khó có thể đạt được giải pháp hòa bình trong thời gian tới.

Tóm lại, cuộc tấn công của Ukraine tại tỉnh Kursk đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong xung đột Nga-Ukraine. Đây không chỉ là cuộc tấn công lớn nhất mà Ukraine thực hiện trên lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột bùng phát, mà còn là một dấu hiệu cho thấy Ukraine đang quyết tâm đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, với những thách thức mà cả hai bên đang phải đối mặt, cuộc xung đột có thể sẽ còn kéo dài và phức tạp hơn trong thời gian tới.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều