+
Aa
-
like
comment

Quân đội Hàn Quốc – Mỹ tập trận giả định tấn công vào thẳng Triều Tiên

Thành Nhân - 24/12/2019 14:43

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ và Hàn Quốc tập trận mô phỏng việc đột kích vào căn cứ của đối phương trong bối cảnh đàm phán hạt nhân với Triều Tiên bế tắc.

Quân đội Mỹ – Hàn trong một cuộc tập trận chung. Ảnh: AP.

Reuters cho biết lực lượng đặc nhiệm Mỹ và Hàn Quốc đã đột kích vào một cơ sở quân sự và dẫn ra một người đàn ông với 2 tay bị trói sau lưng, trong cuộc tập trận được mô tả là huấn luyện cận chiến thường xuyên tại căn cứ quân đội Mỹ ở thành phố Gunsan, tây nam Hàn Quốc.

Một quan chức cho biết cuộc tập trận được thiết kế để huấn luyện năng lực giải cứu con tin như là một phần của hoạt động tập trận chống khủng bố được tiến hành hàng quý với đồng minh. Liên quân Mỹ – Hàn Quốc đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Hình ảnh về cuộc tập trận được công bố trên Cơ quan phân phối thông tin hình ảnh quốc phòng Mỹ (DVIDS) trước thời hạn cuối năm do Bình Nhưỡng đặt ra đối với Washington để nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân bị gián đoạn.

Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận được thiết kế nhằm mô phỏng kịch bản bắt giữ các quan chức cấp cao của Triều Tiên.

Reuters cho biết, cuộc tập trận Mỹ – Hàn diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực leo thang. Mặc dù không chỉ đích danh, tuy nhiên tất cả đều có thể hiểu, cuộc tập trận này được Mỹ, Hàn giả định mục tiêu là Triều Tiên. Nguồn ảnh: Chosul.
Reuters dẫn nguồn tin từ trang thông tấn quân sự Chosun của Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận có bối cảnh giả định tấn công vào khu vực nhà máy của Triều Tiên, bắt cóc các chuyên gia và thu thập tài liệu. Nguồn ảnh: Chosul.
Lầu Năm Góc cũng từng công bố video về cuộc tập trận chung, tuy nhiên sau đó chỉ vài ngày, video liên quan tới cuộc tập trận đã bị xóa bỏ một cách khó hiểu trên mọi phương tiện truyền thông của cơ quan này. Nguồn ảnh: Chosul.
Trong thời gian gần đây, Triều Tiên lại nổi lên trong khu vực với một loạt các phi vụ phóng thử tên lửa trong bối cảnh đàm phán Mỹ – Triều dường như đã đi vào thế bế tắc. Nguồn ảnh: Chosul.
Quân đội Mỹ cũng đang có động thái rút bớt quân từ Hàn Quốc mặc dù Seoul đã đồng ý chi thêm hàng chục tỷ USD nhằm giữ chân lực lượng quân sự nước ngoài này đóng quân trên đất Mỹ. Nguồn ảnh: Chosul.
Trước sự căng thẳng trong khu vực và Mỹ liên tục có động thái rút bớt quân về nước, Hàn Quốc vô tình đã bị đẩy vào thế khó khi nước này rất khó có thể một mình “chống đỡ” các cuộc tấn công của Triều Tiên trong tương lai. Nguồn ảnh: Chosul.
Các cuộc tập trận chung quy mô lớn giữa Hàn Quốc với Mỹ được cho là “cơ may” cuối cùng để Seoul tăng cường mối quan hệ với Mỹ và “gửi thông điệp cứng rắn” tới phía Triều Tiên. Nguồn ảnh: Chosul.
Trong tương lai, các cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc trong khu vực chắc chắn sẽ còn gia tăng về quy mô. Đây cũng là một cách để Hàn Quốc “củng cố” sức mạnh quân sự của mình trong khu vực. Nguồn ảnh: Chosul.
Như thường lệ, Triều Tiên vẫn rất kín tiếng và gần như không có cuộc phản ứng nào về cuộc tập trận quân sự nhắm vào quốc gia mình. Nguồn ảnh: Chosul.

Bình Nhưỡng thường xuyên cáo buộc Washington và Seoul tìm cách lật đổ chế độ bằng chính sách thù địch, trong đó các cuộc tập trận chung được thiết kế với mục đích diễn tập chiến tranh và âm mưu triệt hạ lãnh đạo của Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc cũng đã lên kế hoạch thành lập một đơn vị đặc nhiệm vào năm 2017, với nhiệm vụ loại bỏ hoặc vô hiệu hóa chỉ huy hàng đầu của Triều Tiên trong tình huống xảy ra chiến tranh.

Tình hình bán đảo Triều Tiên có dấu hiệu căng thẳng trở lại trong những tuần gần đây. Triều Tiên tiến hành một loạt cuộc thử nghiệm vũ khí và “khẩu chiến” với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong nỗ lực gây áp lực về hạn chót vào cuối năm.

Đầu tháng này, Tổng thống Trump cho biết Mỹ bảo lưu quyền sử dụng vũ lực chống lại Triều Tiên. Tướng Charles Brown, chỉ huy không quân Mỹ ở Thái Bình Dương, tuần trước cho biết quân đội Mỹ có thể dọn dẹp hỗn loạn khá nhanh và sẵn sàng sử dụng các tùy chọn đã phát triển trong giai đoạn căng thẳng năm 2017.

Tieu Diem (Tổng hợp)

Bài mới
Đọc nhiều