+
Aa
-
like
comment

Quân đội điều trực thăng cứu nạn 8 thuyền viên và một ngư dân

10/10/2020 17:30

Quân đội điều trực thăng từ Hà Nội vào Quảng Trị để cứu nạn 8 thuyền viên và một ngư dân trên con tàu mắc cạn ở cảng Cửa Việt.

Lúc 17h30 ngày 10/10, trực thăng xuất hiện ở hiện trường, phía trên con tàu mắc cạn. Lúc này trời gió to, mưa nhỏ. Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh Quân khu 4, cho hay trực thăng của quân đội mang theo 2.000 m dây, phao tròn, nhu yếu phẩm, máy bộ đàm để thả xuống tàu mắc cạn.

Trực thăng xuất hiện ở hiện trường lúc 17h35. Ảnh: Hoàng Táo
Trực thăng xuất hiện ở hiện trường lúc 17h35. Ảnh: Hoàng Táo

Theo lực lượng chức năng, mục đích chính của việc điều động trực thăng là thả lương thực xuống tàu hàng mắc cạn và thiết lập một sợi dây từ con tàu vào đất liền (khoảng cách 400 mét). Các chuyến tàu cá cứu hộ tiếp theo sẽ kết hợp với sợi dây này để đưa các thuyền viên và ngư dân mắc kẹt trên tàu hàng vào bờ.

Sau khoảng 20 phút bay phía trên tàu hàng, trực thăng nối dây thành công và rời đi. Ngoài trực thăng, lực lượng cứu nạn lên phương án sử dụng thuyền cao su để tiếp cận tàu hàng. Xuồng cao su sẽ do các nhân viên cứu nạn hàng hải điều khiển.

Tàu cá và các ngư dân ra cứu nạn thuyền viên, chiều 10/10. Ảnh: Hoàng Táo
Tàu cá và các ngư dân ra cứu nạn thuyền viên, chiều 10/10. Ảnh: Hoàng Táo

 

Trong ngày 10/10, nhà chức trách tổ chức hai chuyến tàu cá ra khơi để cứu nạn 8 thuyền viên. Chuyến tàu cá thứ nhất bị chìm khi tiếp cận gần hiện trường, 3 ngư dân phải bám vào phần nổi tàu hàng, nâng số người kẹt tại đây lên 11. Chuyến tàu cá thứ hai đưa được 2 ngư dân vào bờ, trên tàu hàng mắc cạn còn lại 9 người, gồm 8 thuyền viên và một ngư dân.

Người nhà của ngư dân bị kẹt lại ngoài biển khóc khi không thấy người thân trở về trên chuyến tàu cá cứu hộ thứ hai. Ảnh: Hoàng Táo
Người nhà của ngư dân bị kẹt lại ngoài biển khóc khi không thấy người thân trở về trên chuyến tàu cá cứu hộ thứ hai. Ảnh: Hoàng Táo

 

Ngư dân Nguyễn Hoài Minh, người tham cứu cứu hộ, cho hay ngoài biển sóng gió rất to, “nếu thuyền viên nhảy xuống biển mà không có dây kéo để đu bám và di chuyển vào bờ thì sẽ bị cuốn ra khơi”.

Trước đó khoảng 3h sáng 8/10, tàu Vietship 01 neo đậu ở khu vực cảng Cửa Việt bị nước lũ cuốn trôi ra biển, mắc cạn ở khu vực cách bờ khoảng 400 m. Trên tàu có 12 thuyền viên. Sáng 9/10, 2 thuyền viên mang áo phao bơi được vào bờ; 10 thuyền viên còn lại cố gắng cầm cự trên phần nổi còn lại của tàu hàng để chờ cứu hộ. Chiều cùng ngày, 2 thuyền viên bị sóng đánh rơi xuống biển và vật lộn bơi vào bờ thành công.

Tiếp tục cập nhật.

Hoàng Táo/VE

Bài mới
Đọc nhiều