+
Aa
-
like
comment

Quận 10 tiêm vắc xin Pfizer cho 100 trẻ trên 12 tuổi

27/08/2021 14:14

Sáng nay 27-8, quận 10, TP.HCM đã tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 (vắc xin Pfizer) cho 100 trẻ em từ 12 đến hết 17 tuổi.

Quận 10 tiêm vắc xin Pfizer cho 100 trẻ trên 12 tuổi - Ảnh 1.
Nhân viên y tế chuẩn bị tiêm vắc xin cho người dân – Ảnh: TỰ TRUNG

Bà Nguyễn Xuân Phương – phó Phòng Y tế quận 10 – cho biết do số lượng vắc xin tiêm cho trẻ em có hạn nên trước mắt quận chỉ tổ chức tiêm cho 100 trẻ em này.

Quận ưu tiên tiêm trước cho con những cán bộ, công chức tham gia trong tuyến đầu phòng chống dịch.

Theo bà Xuân Phương, quận tổ chức tiêm vắc xin cho những trẻ em này theo kế hoạch số 2715/KH-BCĐ ngày 15-8, trong đó có đề cập đến việc các quận có thể mở rộng tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho những trẻ từ 12 đến 18 tuổi nếu có nguồn vắc xin cho phép tiêm cho độ tuổi này.

Theo văn bản trên, thời gian có thể tiêm mở rộng cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi nếu có nguồn vắc xin cho phép tiêm cho độ tuổi này là từ ngày 1-9 đến 15-9. Tuy nhiên quận tiến hành tiêm trước 3 ngày so với kế hoạch vì trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, tiêm vắc xin sớm được ngày nào tốt ngày ấy.

Bà Xuân Phương cũng cho biết Phòng Y tế quận 10 sẽ có văn bản đề xuất với TP cung cấp thêm vắc xin Pfizer cho quận để tiếp tục tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho những trẻ trong độ tuổi như trên.

Trước đó, tại một cuộc họp báo, ông Nguyễn Hoài Nam – phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM – cho biết hiện TP đã tiêm mũi 1 cho hơn 76% người dân trên 18 tuổi, 3,1% dân số đã tiêm đủ 2 mũi. Kế hoạch của TP là nhanh chóng phủ mũi 1 vắc xin.

Ông Nam cũng cho hay hiện nay, kế hoạch tiêm mũi 2 đã lồng vào kế hoạch tiêm mũi 1, theo thời hạn khuyến cáo của nhà sản xuất. Đối với vắc xin Pfizer, mũi 2 sẽ tiêm cách mũi 1 từ 3-4 tuần.

THÙY DƯƠNG

Bài mới
Đọc nhiều