+
Aa
-
like
comment

Phút giây nhầm lẫn của Tổng thống Biden

Bảo Trâm - 02/03/2022 11:17

Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang (SOTU) đầu tiên của mình, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lóng ngóng từ ngữ của mình, nhầm lẫn giữa “người Iran” với “người Ukraine”.

Tổng thống Joe Biden

Nhận xét được đưa ra khi Tổng tư lệnh Mỹ dành khoảng 11 phút đầu tiên trong bài phát biểu của mình dành cho chính sách đối ngoại của Mỹ, đặc biệt là cuộc khủng hoảng Ukraine đang diễn ra.

(Tổng thống Nga Vladimir) Putin có thể bao vây Kiev bằng xe tăng, nhưng ông ấy sẽ không bao giờ có được tâm hồn và trái tim của người Iran“, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói trong bài phát biểu đầu tiên của Liên minh hôm thứ Ba 1/3 (giờ Mỹ).

Tất nhiên, ông Biden muốn nói “người Ukraine” chứ không phải “người Iran”.

Trong một đoạn video cắt ngang sự kiện, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris được nhìn thấy có biểu hiện hơi bối rối trước lời nói hớ hênh và tiếng vỗ tay vang dội trong Hạ viện.

Trong bài phát biểu ông Biden cũng nói rằng quân đội Mỹ không tham gia và sẽ không tham gia vào cuộc xung đột vũ trang với Nga ở Ukraine. Ông cũng cho biết Mỹ sẽ đóng cửa không phận đối với các máy bay từ Nga.

Tổng thống Biden, người đã bước sang tuổi 79 vào tháng 11 năm ngoái, thường hay bị nói nhịu. Chẳng hạn ông đã phát âm sai tên của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, nói nhầm hai từ “tiêm chủng” (vaccination) và “leo thang” (escalation), cũng như nói nhầm Syria thành Libya và Iraq thành Iran, hay đã mấy lần gọi Phó Tổng thống Kamala Harris là người đứng đầu nhà nước.

Tình cờ, bài phát biểu được đưa ra ngay sau một cuộc thăm dò mới của ABC News / The Washington Post cho thấy hơn một nửa số người Mỹ được khảo sát đang đặt câu hỏi về “sự nhạy bén về tinh thần” của Tổng thống và không chắc liệu ông có phù hợp để lãnh đạo đất nước hay không.

Bảo Trâm (Theo Forbes, Sputnik)

Bài mới
Đọc nhiều