+
Aa
-
like
comment

Phượng bật gốc đè xe tải ở quận 9, lộ ra phần rễ trụi lủi

Thành Nhân - 28/05/2020 19:11

Chiều 28-5, TP.HCM mưa to gió lớn hơn 30 phút. Một cây phượng vĩ bị bật gốc tại quận 9, điều đáng nói là gốc phượng vĩ này trơ trụi phần rễ.

Phượng bật gốc đè xe tải ở quận 9, lộ ra phần rễ trụi lủi - Ảnh 1.
Hiện trường cây phượng bị bật gốc – Ảnh: CTV

Sự cố xảy ra tại đường số 297, quận 9. Cây phượng cao khoảng 5m, cành lá sum sê bị mưa làm bật gốc đổ ra đường đè trúng 1 xe tải.

Tại hiện trường, phần cành lá cây phượng vĩ khá xanh tốt, riêng phần gốc được trồng trên vỉa hè trơ trụi rễ. Khoảng cách từ mặt đất xuống nơi sâu nhất của rễ chỉ khoảng nửa mét.

May mắn sự cố không gây thiệt hại về người.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết mưa sẽ kéo dài đến chiều tối, càng về đêm mưa càng giảm. Khi ra đường người dân cần chuẩn bị áo mưa để tránh các cơn mưa bất chợt.

Lượng mưa tại TP.HCM vào chiều 28-5 dao động 10-20mm.

Phượng bật gốc đè xe tải ở quận 9, lộ ra phần rễ trụi lủi - Ảnh 2.
Phần gốc phượng trơ trụi rễ – Ảnh: CTV

Trao đổi với PV, tiến sĩ Đinh Quang Diệp – Trường đại học Nông lâm TP.HCM – cho biết đặc tính cây phượng vĩ có hệ thống rễ yếu. Đặc biệt, mùa hè cây ra hoa sẽ làm tán cây bị nặng, thêm vào đó mùa mưa khiến đất mềm tăng nguy cơ bị bật gốc.

Cây phượng vĩ ít rễ nhưng tán thưa, do đó trồng vẫn được nhưng phải kiểm tra thường xuyên, chăm sóc kỹ. Đối với các cây lâu năm già cỗi thì nên đốn hạ, thay thế bằng các cây trồng có cấu tạo rễ mọc sâu.

Đốn cây phượng mục rễ ở trường Bạch Đằng

Sau vụ cây phượng đổ làm 17 học sinh bị thương, một em tử vong, trường THCS Bạch Đằng chặt cây phượng cổ thụ rỗng ruột, mục rễ còn lại.

“Việc này nhằm đảo bảo an toàn cho học sinh, nhất là khi mùa mưa tới”, bà Đoàn Ái Nữ, Hiệu phó nói.

Công nhân công ty Công viên cây xanh TP HCM đốn cây phượng ở trường THCS Bạch Đằng sáng 27/5. Ảnh: Mạnh Tùng.

Cây phượng bị đốn nằm ở góc sân trường, hơn 25 năm tuổi, cao gần 10 m. Thân cây to khoảng hai người ôm, bên ngoài vỏ tươi, tán lá rộng, hoa nở rộ. Hơn 10 công nhân Công ty Công viên cây xanh TP HCM cắt từng nhánh, gọn từng khúc, trước khi hạ gốc, thực hiện từ sáng 27/5 và hoàn thành vào trưa nay.

Thân cây phượng được cưa thành từng đốt, bên trong bị rỗng, bộ rễ bị lõm ở giữa.

Thân cây phượng ở trường THCS Bạch Đằng sau khi bị cưa thành khúc. Ảnh: Lê Nam.

Nhìn ảnh bộ rễ và thân cây sau khi bị đốn, TS Đinh Quang Diệp (nguyên giảng viên bộ môn Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên, Đại học Nông Lâm TP HCM), cho rằng cây phượng này đã bị mục hết rễ. “Nhiều khả năng cây được trồng khi đã lớn nên nhiều rễ bị đứt. Việc đốn cây là cần thiết, để lâu sẽ nguy hiểm”, ông Diệp nói.

Thành Nhân

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều