+
Aa
-
like
comment

Phú Yên xuất hiện các nguồn lây COVID-19 mới

28/06/2021 12:00

Một bệnh nhân đi khám bệnh tại TP.HCM về Phú Yên thì mắc COVID-19. Một bé trai 9 tuổi đi xe khách từ Khánh Hòa về Phú Yên, trên xe có F0 và em này vừa có kết quả xét nghiệm dương tính.

Ảnh minh họa

Sáng 28-6, BS Nguyễn Thị Mộng Ngọc – giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên – cho biết tỉnh đã phát hiện thêm 20 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, TP Tuy Hòa có 11 ca, huyện Sơn Hòa 8 ca và thị xã Đông Hòa 1 ca.

Như vậy tính từ ngày 23-6 đến nay, toàn tỉnh Phú Yên ghi nhận 58 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, trong đó TP Tuy Hòa 36 ca, huyện Sơn Hòa 19 ca, thị xã Đông Hòa 3 ca.

Đáng lưu ý là theo báo cáo nêu trên, ngoài nguồn lây nhiễm xuất phát từ bà chủ quán cơm Yến Nam (bệnh nhân 13960), hiện ở Phú Yên đã xuất hiện những nguồn lây khác.

Chẳng hạn trường hợp bệnh nhân 15541 là anh T.V.S.T.T. (38 tuổi, ở thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa). Anh T. bị ung thư phổi nên ngày 18-6 đi cùng vợ (N.T.L.Q.) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên xin giấy chuyển viện vào TP.HCM điều trị.

Chiều 21-6, vợ chồng anh T. đón xe khách Phúc Yên vào Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch khám và điều trị.

Ngày 23-6, vợ chồng anh đón xe Phúc Yên về lại xã Sơn Hà. Trên xe khách có 1 hành khách ho nhiều, nhưng anh T. khai không nói chuyện, không tiếp xúc với người này và những người đi cùng.

Trên đường về, xe chỉ dừng quán cơm Hưng Thịnh Ba (tỉnh Đồng Nai) vào khoảng 22h-22h30. Sáng sớm 24-6, vợ chồng anh T. về đến quê, khai báo y tế tại trạm y tế xã và cách ly tại nhà trong các ngày 24 và 25-6.

Ngày 26-6, anh T. đến Trạm y tế Sơn Hà khám bệnh, tại đây có tiếp xúc với 2 nhân viên trạm y tế. Sau đó, anh được lấy mẫu xét nghiệm và tối 26-6 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Còn bệnh nhân là bé trai T.Q.B. (9 tuổi, ở thôn Hảo Sơn Bắc, xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa) cũng có nguồn lây khác với chùm lây nhiễm từ bệnh nhân chủ quán cơm Yến Nam.

Ông Nguyễn Văn Tĩnh – chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa – cho biết ngày 20-6, bé B. đón xe khách đi với cha mẹ từ TP Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) về quê nhà ở xã Hòa Xuân Nam.

Mới đây, tỉnh Khánh Hòa thông báo trên xe khách này có F0 nên cơ quan chức năng đã lấy mẫu của bé B. cùng cha mẹ em để xét nghiệm. Kết quả vừa công bố sáng 28-6 cho thấy B. dương tính với SARS-CoV-2.

Cả nhà ông giữ xe chợ Màng Màng dương tính

Ông giữ xe ở chợ Màng Màng (xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa) là bệnh nhân 15197. Vợ ông này là người bán trái cây trong chợ nêu trên, là bệnh nhân 15647. Hai con trai ông còn ở tuổi học sinh, hằng ngày phụ cha giữ xe, cũng mắc COVID-19, là các bệnh nhân 15677 và 15678.

Có khá nhiều người mắc COVID-19 xuất phát từ khu vực chợ Màng Màng, nơi bà chủ quán cơm Yến Nam đi chợ hằng ngày.

Do sự phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong khu vực này, UBND TP Tuy Hòa đã quyết định cách ly cả xã Bình Kiến theo chỉ thị 16/CT-TTg.

DUY THANH

Bài mới
Đọc nhiều