+
Aa
-
like
comment

Phú Yên: 4 du khách đứng trên ghềnh đá chụp ảnh, sóng lớn kéo ra biển, 2 người chết

08/02/2022 17:39

6 du khách đến vùng biển thôn Hòa Thạnh (xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu) du xuân. 4 người đứng trên ghềnh đá chụp ảnh, bị sóng lớn chồm lên kéo trôi ra biển.

Lực lượng chức năng đang đưa thi thể du khách Đ.N.Q. bị sóng lớn cuốn, đánh kẹt vào gành đá ở khu vực biển danh thắng Bãi Môn – Mũi Điện (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) – Ảnh: T.H.Y.

Chiều 8-2, ông Phan Trần Vạn Huy – chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) – cho biết đã bàn giao thi thể 2 du khách chết đuối cho gia đình đưa về quê lo hậu sự sau khi họ gặp nạn trong khi du xuân tại thị xã này.

Theo ông, chiều 7-2, 6 du khách từ huyện Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) đến vùng biển thôn Hòa Thạnh (xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu) du xuân. 4 người đứng trên ghềnh đá chụp ảnh, bị sóng lớn chồm lên kéo trôi ra biển.

2 người được người dân cứu kịp thời nên thoát nạn, còn anh N.V.H. (26 tuổi, ở Ea Tân, huyện Krông Pắc) và chị L.T.H.N. (22 tuổi, ở xã Tân Tiến, cùng huyện Krông Pắc) bị cuốn trôi xa, được vớt lên và đưa đi bệnh viện nhưng đã tử vong.

Trước đó, chiều 30-1 (28 tháng chạp năm Tân Sửu), ông Đ.N.Q. (65 tuổi, ở phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội) cùng người thân dạo chơi ở thắng cảnh Bãi Môn – Mũi Điện (thị xã Đông Hòa, Phú Yên). Sau đó, ông Q. xuống tắm biển Bãi Môn thì bị sóng lớn cuốn mất tích. Đến chiều 4-2 (mùng 4 tháng giêng năm Nhâm Dần), người thân và lực lượng chức năng mới tìm kiếm thấy thi thể ông Q. bị sóng đánh kẹt trong gành đá thuộc khu vực biển Bãi Môn.

Cả ông Phan Trần Vạn Huy và ông Nguyễn Văn Hồng – phó chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa – đều khuyến cáo rằng bãi biển Phú Yên hầu hết là bãi ngang, mùa này sóng gió vẫn còn rất lớn, nhiều nơi xuất hiện dòng RIP, gây nguy hiểm đến tính mạng của người tắm biển hoặc khi bất cẩn.

“Chúng tôi khuyến cáo du khách từ xa đến cũng như người dân địa phương chỉ nên tắm biển khi biển êm hoặc những vùng biển có cắm biển an toàn, nơi có lực lượng cứu hộ ứng trực. Còn khi biển có sóng lớn, nơi có biển cấm xuống biển (như ở Bãi Môn – Mũi Điện hiện nay), du khách chỉ nên tham quan trên bờ, không tắm biển, không chụp ảnh trên các gành đá trơn trợt, sóng bổ. Chỉ cần sơ sẩy tích tắc là có thể phải trả giá bằng tính mạng” – ông Nguyễn Văn Hồng nói.

Thiếu niên mất tích khi tắm sông

Khu vực sông Con nơi cháu A. gặp nạn chiều 7-2 – Ảnh: T.H.Y.

Đến chiều 8-2, ông Phạm Trung Chánh – phó chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) – cho biết ông cùng lực lượng chức năng vẫn ở hiện trường tìm kiếm tung tích cháu V.H.A. (15 tuổi, ở xã Xuân Sơn Bắc của huyện này).

Ông Chánh cho hay, chiều 7-2, cháu A. cùng một số bạn bè đi chơi, đến tắm tại ngã ba sông Con ở địa phương thì không may A. sụp hố sâu, mất tích.

“Các cháu cùng đi hoảng sợ nên không kêu cứu hay chạy báo cho người lớn, mà mấy tiếng đồng hồ sau mới báo nên việc cứu cháu A. không còn kịp nữa. Cả ngày nay lực lượng tìm kiếm đã rà hết đoạn sông này nhiều lượt vẫn chưa tìm thấy cháu bé mất tích” – ông Chánh nói.

Ngọc Anh

Bài mới
Đọc nhiều