+
Aa
-
like
comment

Phụ huynh đau đầu đưa con đến trường trong thời dịch Corona

Cánh Én - 30/01/2020 10:24

Trước tốc độ lây nhiễm và sự nguy hiểm từ đại dịch do virus corona, các phụ huynh không khỏi lo lắng và chuẩn bị “trăm phương ngàn kế” trong ngày con trở lại trường học.

Sáng 30/1 (tức mùng 6 âm lịch năm Canh Tý), các học sinh ở Hà Nội và nhiều địa phương khác đã bắt đầu quay trở lại trường học sau kết thúc thời gian nghỉ Tết. Tuy nhiên, không như mọi năm, năm nay, sự trở lại vào đúng tâm điểm đang có dịch bệnh từ virus corona khiến các bậc làm cha làm mẹ không khỏi âu lo.

Hôm nay, chị Hằng (trú phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) vẫn đưa cô con gái lớp 2 tới trường để tập trung như nhiều bạn bè cùng trang lứa nhưng đến cơ quan vẫn quanh quẩn nỗi lo. Dù từ tối qua, chị đã nói cho con hiểu về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh cũng như những đường có thể lây nhiễm và cách phòng tránh.

“Ngay từ khi trên chuyến tàu từ quê ra Hà Nội, trong suốt chặng đường đi, tôi yêu cầu con phải đeo khẩu trang liên tục để hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm. Và việc này được con tuân thủ cho đến khi đến cổng trường”, chị Hằng nói.

Chị cũng dặn đi dặn lại cô con gái của mình việc tránh tụ tập nhóm bạn đông trong giờ ra chơi những ngày này và rửa tay bằng nước và xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

Chị Thúy (trú quận Hoàng Mai, Hà Nội) thì ngoài những việc yêu cầu con đeo khẩu trang, vệ sinh sạch sẽ còn cẩn thận hơn khi dặn con hạn chế không ôm, hôn bạn bè, thậm chí với cả cô giáo.

Chị cũng phải nhắc con tránh tiếp xúc với các bạn bị sốt, hắt xì, sổ mũi. Bởi theo chị, trong tình hình này, điều tốt nhất để có thể phòng chống bệnh là sức đề kháng của bản thân. “Việc để cơ thể ốm yếu cũng có thể là yếu tố cơ hội để virus tấn công, dù xác suất cũng nhỏ”, chị Thúy nói.

Sáng nay, trước khi chở con đến trường, chị Lê Thị Mai (xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An) thì cho con súc miệng kỹ với nước muối ấm.

Chị cũng trang bị bình uống nước giữ nhiệt ấm riêng và nhắc con tuyệt đối không ăn chung, uống chung đồ ăn, vật dụng với các bạn.

Trên trang cá nhân, chị Đỗ Thùy Dương (Hà Nội) chia sẻ bài viết khá tỉ mỉ để phụ huynh cùng nhau với nhà trường phòng chống dịch bệnh.

Chị Dương lưu ý với các phụ huynh cần phải giải thích cho con sự khác nhau giữa khẩu trang chống bụi nắng hàng ngày và khẩu trang phòng bệnh cúm. Khẩu trang y tế dùng một lần sẽ tốt hơn khẩu trang đắt tiền dùng nhiều lần.

Bên cạnh đó, nếu trẻ quen dùng nước rửa tay có cồn thì cần chuyển sang dùng xà phòng diệt khuẩn mới hiệu quả chống lây bệnh. Nếu con có thói quen dùng hai bàn tay che miệng khi hắt hơi thì phụ huynh cũng cần giải thích về sự nhầm lẫn đó. Thời tiết có thể vẫn còn lạnh nhưng không nên đóng kín cửa lớp mà cho các con mặc ấm và để cửa thoáng để virus pha loãng.

Nhiều phụ huynh cũng truyền tai nhau các cách đeo khẩu trang, rửa tay và che miệng khi ho hoặc hắt hơi.

Theo ghi nhận sáng nay tại Hà Nội, phần cũng vì thời tiết lạnh phần trước nỗi lo dịch bệnh, phần đa học sinh được phụ huynh đưa đến trường trong trạng thái được che chắn “kín mít”. Không ít phụ huynh bậc học mầm non và tiểu học xin phép cho con tạm nghỉ học.

Trao đổi với VietNamNet, hiệu trưởng một trường tiểu học ở Hà Nội cho hay: “Theo báo cáo của các lớp thì ngày đầu tiên quay trở lại trường sĩ số các lớp không đủ. Tuy nhiên, trong số này chưa hẳn tất cả đều nghỉ vì nỗi lo dịch bệnh mà có thể do vừa kết thúc đợt nghỉ Tết. Giáo viên của nhà trường đang liên lạc tới các gia đình để nắm rõ nguyên nhân”.

Theo vị này, thống kê cho thấy, tính đến thời điểm 8h30 sáng 30/1 mới chỉ khoảng 85% học sinh quay trở lại trường. “Như vậy thiếu khoảng 15%, tức vài chục cháu nhưng có thể vì nhiều lý do. Trường hợp phụ huynh cho con nghỉ thì nhà trường cũng phải tôn trọng quyết định chứ không thể ép. Nhà trường cũng đã tổ chức vệ sinh các lớp học,… từ ngày hôm qua. Cùng đó tuyên truyền các các hướng phòng bệnh tới các học sinh và giáo viên”.

Nhiều phụ huynh cũng cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, họ đều trang bị cho con những kiến thức phòng dịch và cách bảo vệ bản thân như sử dụng khẩu trang, rửa tay và giữ khoảng cách nhất định với mọi người xung quanh.

Các trường học cũng đã lên kế hoạch ứng phó với dịch virus Corona

1. Trang bị nước rửa tay cho mỗi lớp học.

Ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường phổ thông Marie Curie Hà Nội, nơi có tới khoảng 4.000 học sinh (HS) của cả 3 cấp học, cho biết Bộ GD-ĐT đã có công điện về phòng ngừa dịch bệnh này. Tuy nhiên, hướng dẫn còn chung chung. Điều quan trọng là mỗi trường cần lên phương án, kế hoạch cụ thể để chung tay không để dịch bệnh tấn công. Ông Khang cho biết, trường đang cho tìm hiểu kỹ, chọn một loại nước rửa tay khô tốt nhất trang bị cho mỗi lớp học để thầy trò rửa tay thường xuyên hơn. Trường sẵn sàng đầu tư thêm nguồn chi này miễn sao thêm một biện pháp an toàn cho HS và giáo viên.

Bà Khúc Thị Mai, Hiệu trưởng Trường mầm non Bà Triệu, Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) cũng cho biết để đón HS đến trường an toàn, trường sẽ phun khử trùng, vệ sinh các lớp học, phòng chức năng, các đồ chơi, dụng cụ học tập để phòng ngừa các bệnh hay mắc vào mùa xuân nói chung và dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán nói riêng.

2. Khử trùng và chuẩn bị khẩu trang

Mặc dù đến ngày 3.2 HS các trường công lập tại TP.HCM mới bắt đầu đi học trở lại, tuy nhiên, trước diễn biến của dịch viêm phổi do nCoV, các trường học trên địa bàn TP.HCM đã có những bước chuẩn bị để phòng ngừa dịch bệnh.

Ông Dương Văn Dân, Trưởng phòng GD-ĐT Q.8, TP.HCM, cho biết đã chỉ đạo các trường học trong quận khử khuẩn trước ngày HS đi học trở lại cũng như theo dõi tình trạng sức khỏe của các em khi đến lớp. Nếu có tình trạng sốt cao, cần đưa đến trạm y tế để theo dõi.

Ngay ngày 27.1 (mùng 3 tết), ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (Q.10, TP.HCM), đã đưa lên fanpage của ông lời nhắn gửi phụ huynh, thầy cô và nhân viên trong trường. Theo đó, ông liệt kê ra 10 lưu ý để đề phòng nhiễm nCoV. Ông Phú cho biết vào ngày học đầu năm sau kỳ nghỉ tết, ông sẽ có một buổi nói chuyện cùng các HS trong trường để kêu gọi các em giữ gìn bản thân, có trách nhiệm với dịch bệnh này.

3. Cân nhắc việc dừng học thêm

Chia sẻ với PV, một số phụ huynh bày tỏ mong muốn ngành GD-ĐT ra quyết định cho HS nghỉ thêm ít ngày nữa để theo dõi diễn biến của dịch bệnh rồi mới tiếp tục cho con học tại trường. Trong thời gian này, các trường lên kế hoạch về vệ sinh, phòng ngừa để sẵn sàng đón HS trở lại. Tuy nhiên, trên một số diễn đàn dành cho phụ huynh, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc cho HS nghỉ học không phải là giải pháp hợp lý, nhất là khi Hà Nội chưa phát hiện ca nào nhiễm nCoV, bố mẹ vẫn phải đi làm nên việc HS đồng loạt nghỉ học sẽ gây ra những xáo trộn lớn. Hầu hết đều bày tỏ mong muốn Sở GD-ĐT và mỗi trường, mỗi gia đình cần thực sự có ý thức trách nhiệm cao nhất trong việc phòng chống dịch bệnh cho chính con em mình.

Bài mới
Đọc nhiều