+
Aa
-
like
comment

Phong tỏa thêm khu dân cư ở Đà Nẵng

06/08/2020 20:23

Chiều 6/8, khu dân cư hơn 1.600 dân ở phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, bị phong tỏa do phát hiện 7 ca mắc Covid-19.

Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Đà Nẵng quyết định thiết lập cách ly y tế với khu dân cư kiệt K34, K38, K54 đường Lê Hữu Trác và từ K34 đến K54 thông ra đường Nguyễn Huy Hiệu, từ 13h ngày 6/8 đến 13h ngày 28/8 và “có thể gia hạn thêm”. Khu vực này đã được “cách ly hộ gia đình”, công an và dân quân tự vệ bảo bảo vệ gác chắn 24/24h từ ngày 28/7.

Khu vực dân cư ở Kiệt đường Lê Hữu Trác thông với đường Nguyễn Duy Hiệu được lấy mẫu xét nghiệm chiều 3/8. Ảnh: Nguyễn Đông.
Khu vực dân cư ở kiệt đường Lê Hữu Trác thông với đường Nguyễn Duy Hiệu được lấy mẫu xét nghiệm chiều 3/8. Ảnh: Nguyễn Đông.

Ông Phạm Hồng Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, cho biết khi có quyết định cách ly y tế, thành phố sẽ hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân sống trong khu vực. “Khu vực phường An Hải Đông đã có 7 ca mắc Covid-19. Trong đó riêng K38 đường Lê Hữu Trác là 5 ca. Hai ca còn lại là K58 đường Nguyễn Thiện Kế, vốn đang được cách ly hộ gia đình”, ông Nam nói.

Chiều 3/8, khu vực dân cư này đã được lấy mẫu xét nghiệm nCoV. Hôm nay, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng đã trả gần 400 mẫu âm tính, gần 1.300 mẫu đang chờ kết quả.

Đây là khu dân cư thứ ba ở Đà Nẵng phải phong tỏa. Trước đó ngày 28/7, thành phố phong tỏa khu dân cư hơn 1.700 người xung quanh ba Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C và Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng; ngày 2/8 thêm 1.600 người ở thôn Lệ Sơn Nam (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang), nơi ghi nhận ít nhất 10 ca dương tính với nCoV.

Chiều 6/8, Bộ Y tế công bố thêm 20 người ở Đà Nẵng mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc từ ngày 25/7 đến nay là 213, trong đó 8 ca tử vong. Thành phố xác định được hơn 8.500 F1, 8.120 F2; cách ly tại cơ sở y tế và cách ly tập trung hơn 7.200 người.

Nguyễn Đông/VNE

Bài mới
Đọc nhiều