+
Aa
-
like
comment

Phong tỏa 92 hộ dân ở Q.6 liên quan đến bệnh nhân Covid-19

01/12/2020 19:38

92 căn hộ ở đường Phạm Văn Chí (Q.6, TP.HCM) đã được phong tỏa sau khi xác định bé 14 tháng tuổi dương tính với Covid-19 từng tiếp xúc với bệnh nhân 1347.

Chiều 1.12, ông Lê Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND Q.6, TP.HCM cho biết đang tiếp tục rà soát, truy vết những người tiếp xúc với 2 ca nhiễm Covid-19 liên quan đến bệnh nhân (BN) 1347 (đã được báo cáo Chính phủ tại phiên họp chiều cùng ngày).

TP.HCM: Phong tỏa 92 hộ dân ở Q.6 liên quan đến bệnh nhân Covid-19 - ảnh 1
Công an túc trực lối vào khu dân cư có ca nhiễm

Phong tỏa 92 hộ để phòng chống dịch

Ca thứ nhất là bé 14 tháng tuổi, là cháu của BN1347, hiện đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, 8 người thân trong gia đình cháu bé cũng được cách ly tại khu cách ly tập trung của quận.

Nhà bé này ở lô E đường Phạm Văn Chí, P.7, Q.6. Khu vực này cũng đã được phong tỏa phòng dịch bệnh Covid-19. Các hộ dân đã được lấy mẫu xét nghiệm. Trước đó, ba của bé đến nhà BN1347 chơi, sau đó đi ăn uống và hát karaoke.

Ghi nhận của PV chiều 1.12 tại Lô C và Lô E Phạm Văn Chí (P.7, Q.6) nơi lực lượng chức năng đang phong tỏa, tiến hành lấy mẫu. Cơ quan chức năng đã phong tỏa đối với 92 căn hộ và 267 nhân khẩu tại hai lô này để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tại hai đầu hẻm của hai lô này luôn túc trực lực lượng chức năng. Khu vực bị hạn chế, không cho phép người ngoài đi vào bên trong, những người dân phía trong cũng không được phép rời khỏi nơi phong tỏa.

Tại đây, lực lượng chức năng nghiêm ngặt yêu cầu người dân rửa tay sát khuẩn mỗi khi giao nhận hàng tại khu vực hàng rào phong tỏa. Được biết, từ tối hôm trước (30.11), lực lượng chức năng đã phong tỏa hai lô trên để lấy mẫu xét nghiệm, công tác lấy mẫu, khai báo y tế đã hoàn thành. Hiện lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phong tỏa con hẻm nhằm đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực có ca nhiễm Covid-19 trên đường Phạm Văn Chí, Q.6. /// Ảnh: Trần Tiến
Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực có ca nhiễm Covid-19 trên đường Phạm Văn Chí, Q.6.

Cách ly liên quan đến BN 1347

Trường hợp thứ 2 là nữ 28 tuổi là học viên của BN1347, sinh sống trên đường Hoàng Lê Kha, P.9, Q.6. Qua rà soát bước đầu, có 9 người thuộc diện F1 của BN Covid-19 này đã được cách ly tập trung. Quận đang tiếp tục điều tra, truy vết đối với các trường hợp F2 của BN này. Do gia đình của BN sống khép kín nên quận đang cân nhắc việc phong tỏa đối với khu vực này.

Riêng liên quan đến BN1347, lực lượng chức năng Q.6 đã phong tỏa 2 tuyến hẻm ra vào nhà BN này trên đường Bình Tiên (P.3) từ chiều qua. Trong bán kính 100m kể từ căn nhà BN1347 có 52 hộ dân, 197 nhân khẩu đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Trần Tiến/ TNO

Bài mới
Đọc nhiều