+
Aa
-
like
comment

Phó Thủ tướng đi xuyên lòng đất hơn 1 km thị sát tuyến metro số 1

29/06/2020 11:43

Sáng nay 29.6, Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh dẫn đầu đã có chuyến thị sát 3 nhà ga thuộc tuyến đường sắt đô thị số 1 của TP.HCM – tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh (giữa) cùng đoàn công tác thị sát tuyến metro số 1 của TP.HCM /// Ảnh: Ngọc Dương
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh (giữa) cùng đoàn công tác thị sát tuyến metro số 1 của TP.HCM

Điểm đến đầu tiên trong hành trình thị sát tuyến metro số 1 của Đoàn công tác Phó thủ tướng Phạm Bình Minh là Ga Công nghệ cao (Đối diện đường vào Khu Công nghệ cao), quận 9.

Phó Thủ tướng đi xuyên lòng đất hơn 1 km thị sát tuyến metro số 1 - ảnh 1
Tại đây, ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) đã giới thiệu khái quát về quy hoạch tuyến metro số 1 với Đoàn công tác của Phó Thủ tướng và Lãnh đạo UBND TP.HCM
Phó Thủ tướng đi xuyên lòng đất hơn 1 km thị sát tuyến metro số 1 - ảnh 2
Theo ông Cường, nhà ga đối diện Khu Công Nghệ cao đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục chính và đang đẩy nhanh thực hiện các công đoạn cuối cùng. Đây sẽ là nhà ga về đích đầu tiên và trở thành nhà ga mẫu trong tổng cộng 14 ga của tuyến metro số 1 tại TP.HCM
Phó Thủ tướng đi xuyên lòng đất hơn 1 km thị sát tuyến metro số 1 - ảnh 3
Nhà ga này có tổng chiều dài 137,17 m, quy mô 2 tầng, thiết kế hiện đại. Trong đó, tầng trệt gồm khu vực sảnh kết nối các tuyến xe buýt và nhà giữ xe diện tích gần 800 m2.
Phó Thủ tướng đi xuyên lòng đất hơn 1 km thị sát tuyến metro số 1 - ảnh 4
Tầng 2 của nhà ga là nơi tàu dừng đỗ để đón, trả hành khách. Ông Bùi Xuân Cường cũng đã báo cáo Phó Thủ tướng về vướng mắc trong việc nhập cảnh 87 chuyên gia nước ngoài của tuyến metro số 1 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Việc này khiến đoàn tàu metro nhập về Việt Nam chậm hơn tiến độ dự kiến trước đó.
Phó Thủ tướng đi xuyên lòng đất hơn 1 km thị sát tuyến metro số 1 - ảnh 5
Phó Thủ tướng đi xuyên lòng đất hơn 1 km thị sát tuyến metro số 1 - ảnh 6
Sau khi tham quan Ga Công nghệ cao, đoàn công tác đã di chuyển về khu vực trung tâm TP để tham quan ga Ba Son (đường Tôn Đức Thắng, Q.1). Từ đây, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã di chuyển theo đường ống ngầm (khu vực chạy tàu trong tương lai) nối dài từ ga Ba Son tới Ga Nhà hát Thành phố. Đoạn đường đi bao gồm cả 2 nhà ga là 1,211 km
Phó Thủ tướng đi xuyên lòng đất hơn 1 km thị sát tuyến metro số 1 - ảnh 7
Trong suốt quá trình di chuyển, Phó thủ tướng đã trao đổi rất kỹ với Giám đốc Ban Quản lý dự án về hướng tuyến, kỹ thuật thi công, khả năng thoát nước, quá trình chi tiết chạy tàu…dưới hệ thống đường ngầm của tuyến metro số 1
Phó Thủ tướng đi xuyên lòng đất hơn 1 km thị sát tuyến metro số 1 - ảnh 8
Tại ga Nhà Hát Thành phố, ông Bùi Xuân Cường tiếp tục giới thiệu thiết kế nhà ga, các phân khu chức năng bao gồm khu bán vé tự động, khu vực soát vé và sảnh chờ…
Phó Thủ tướng đi xuyên lòng đất hơn 1 km thị sát tuyến metro số 1 - ảnh 9
Theo MAUR, hạng mục thi công Ga Nhà hát Thành phố thuộc Gói thầu CP1b (đoạn ngầm từ ga Nhà hát Thành phố đến ga Ba Son) của tuyến metro số 1 do Liên danh nhà thầu Shimizu – Maeda thực hiện đã đạt tiến độ 82,40%, phấn đấu đạt tiến độ 90% trong năm 2020.
Phó Thủ tướng đi xuyên lòng đất hơn 1 km thị sát tuyến metro số 1 - ảnh 10
Phó Thủ tướng đi xuyên lòng đất hơn 1 km thị sát tuyến metro số 1 - ảnh 11
Cùng với Ga Ba Son, Ga Nhà hát TP là một trong hai ga ngầm của gói thầu CP1b (khởi công ngày 21.8.2014). Chủ đầu tư đã hoàn thiện cơ bản công tác thi công tầng hầm B1 của nhà ga này sớm hơn 6 ngày so với kế hoạch báo cáo UBND TP và sớm hơn 96 ngày so với kế hoạch thi công ban đầu của nhà thầu.
Phó Thủ tướng đi xuyên lòng đất hơn 1 km thị sát tuyến metro số 1 - ảnh 12
Kết thúc chuyến tham quan, Phó Thủ tướng đã trao quà cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM cùng nhà thầu phía Nhật Bản để động viên tinh thần, khuyến khích các đơn vị tiếp tục tăng tốc đưa tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TP.HCM về đích đúng tiến độ

Chiều nay Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác sẽ làm việc với lãnh đạo UBND TP để lắng nghe, ghi nhận tình hình triển khai các dự án sử dụng vốn vay ODA của TP.HCM, trong đó có dự án tuyến metro số 1 (tuyến Bến Thành – Suối Tiên).

Phó Thủ tướng đi xuyên lòng đất hơn 1 km thị sát tuyến metro số 1 - ảnh 13
Đến nay, toàn tuyến metro số 1 đạt 73,17% khối lượng thi công. Trong đó, gói thầu CP2 đạt 84,3% khối lượng và theo kế hoạch sẽ nâng lên 90% hết năm nay. Ban Quản lý đường sắt đô thị đang chuẩn bị xúc tiến ký Hiệp định số 4 – hiệp định vay cuối cùng của dự án này, đồng thời gỡ các khó khăn vướng mắc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với các nhà thầu cũng như đẩy nhanh việc nhập khẩu tàu về Việt Nam và vận hành kỹ thuật đoạn Bình Thái (quận Thủ Đức) – Depot Long Bình (quận 9)

(Theo TNO)

Bài mới
Đọc nhiều