+
Aa
-
like
comment

Phó giám đốc Trung tâm đấu giá tài sản Thái Bình bị khởi tố tội đánh bạc

03/09/2020 13:30

Công an TP Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Bình Giang – phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình cùng 5 đồng phạm khác để điều tra hành vi đánh bạc.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 3-9, một lãnh đạo Công an TP Thái Bình cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Bình Giang (43 tuổi, phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp Thái Bình); Bùi Đức Trung (51 tuổi, trú tại phường Quang Trung); Lại Thị Lan (40 tuổi, trú phường Bồ Xuyên); Đào Quốc Hưng (53 tuổi, trú tại phường Quang Trung); Nguyễn Thị Hà (41 tuổi, trú phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) và Phạm Văn Huy (44 tuổi, trú tại xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng) để điều tra hành vi đánh bạc.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin trước đó, vào chiều 22-8, trinh sát Công an TP Thái Bình bất ngờ ập vào một ngôi nhà tại khu tập thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình (thuộc phường Quang Trung, TP Thái Bình) bắt quả tang ông Vũ Bình Giang cùng một số người khác đang đánh bạc ăn tiền bằng hình thức “đánh phỏm”.

Phó giám đốc Trung tâm đấu giá tài sản Thái Bình bị khởi tố tội đánh bạc - Ảnh 1.
Căn nhà nơi các bị can đang say sưa đánh phỏm ăn tiền thì bị bắt quả tang – Ảnh: KHÁNH LINH

Qua điều tra xác định trong ngày 22-8, sau khi ăn sáng xong thì Phạm Văn Huy rủ Lại Thị Lan, Bùi Đức Trung, Đào Quốc Hưng, Vũ Bình Giang đánh bài ăn tiền. Nhận lời rủ của Huy, mọi người thống nhất về nhà Lan để đánh bài nhưng do ở nhà bị mất điện nên Lan rủ mọi người đến nhà chị gái của mình ở khu tập thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để chơi.

Khi cả nhóm đang say sưa “đánh phỏm” ăn tiền tại đây thì bất ngờ bị Công an TP Thái Bình ập vào kiểm tra hành chính, phát hiện quả tang việc đánh bạc.

Trao đổi liên quan vụ việc, ông Trần Hữu Hiệp – giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình, cho biết do được tại ngoại nên ông Vũ Bình Giang hiện vẫn đến cơ quan làm việc. Về hình thức kỷ luật, đơn vị phải chờ kết luận điều tra từ các cơ quan chức năng.

“Sở đã làm báo cáo gửi Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, cũng như gửi báo cáo lên Bộ Tư pháp đề nghị thu hồi Thẻ đấu giá viên của ông Vũ Bình Giang.” – ông Hiệp nói thêm.

TIẾN THẮNG – KHÁNH LINH/TT

Bài mới
Đọc nhiều