+
Aa
-
like
comment

Phó giám đốc ‘thăng quan bất thường’ ở Bạc Liêu bị ‘tố’

11/12/2019 10:34

Ông Long Văn Nghĩa, Phó giám đốc Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu ‘thăng quan nhanh bất thường’, nay bị ‘tố’ nuôi rùa biển trái phép, được tuyên đương Nông dân xuất sắc toàn quốc.

Giấy giới thiệu để chọn ông Long Văn Nghĩa được tuyên dương Nông dân xuất sắc toàn quốc năm 2019 /// Ảnh: Trần Thanh Phong
Giấy giới thiệu để chọn ông Long Văn Nghĩa được tuyên dương Nông dân xuất sắc toàn quốc năm 2019

Ngày 7.12, BC đăng bài phản ánh Thăng quan bất thường ở Bạc Liêu, nội dung đề cập ông Long Văn Nghĩa (41 tuổi, từng là cán bộ khuyến ngư cơ sở, được thăng quan nhanh bất thường).

Cụ thể, năm 2003, ông Long Văn Nghĩa công tác tại Trại thực nghiệm giống, thủy sản nước mặn, xã Vĩnh Thịnh (H.Hòa Bình), trực thuộc Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư, Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu.

Năm 2009, ông Nghĩa được điều chuyển giữ chức vụ Trưởng trạm Khuyến nông – Khuyến ngư TP.Bạc Liêu. Đến năm 2017, ông Nghĩa được phân công làm Tổ trưởng tổ chuyên trách giúp việc cho Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu. Tổ này chỉ có 2 người, do ông Nghĩa làm tổ trưởng.

Thế nhưng, ngày 18.12.2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nghĩa giữ chức vụ Phó giám đốc Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu.

Phó giám đốc 'thăng quan bất thường' ở Bạc Liêu bị 'tố' - ảnh 1
3 cá thể rùa biển quý hiếm được nuôi nhốt trái phép tại Công ty TNHH MTV Long Mạnh Ảnh: Người dân cung cấp

Sau khi Báo chí phản ánh, một số hộ dân phát hiện, gọi điện thoại cho PV tố cáo ông Long Văn Nghĩa có hành vi nuôi nhốt trái phép rùa biển quý hiếm, nằm trong sách đỏ Việt Nam.

Theo người dân, tại khu nuôi tôm của Công ty TNHH MTV Long Mạnh (ấp 15, xã Vĩnh Hậu A, H.Hòa Bình), do ông Long Văn Nghĩa làm giám đốc có xây hồ, nuôi nhốt 3 còn rùa biển “khủng” trong thời gian dài. Cả 3 cá thể rùa biển, mỗi con có trọng lượng trên 50 kg.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bạc Liêu, cho biết rùa biển (thường gọi là vích) là loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Chiều 10.12, trả lời PV về thông tin ông Long Văn Nghĩa nuôi nhốt 3 cá thể rùa biển tại Công ty TNHH MTV Long Mạnh, ông Trịnh Hoài Thanh, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu, cho biết sẽ chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm xác minh, làm rõ.

Theo ông Thanh, rùa biển là loài quý hiếm không được phép nuôi nhốt, nếu phát hiện ai nuôi nhốt trái phép sẽ lập biên bản thả về thiên nhiên.

Phó giám đốc ban được tuyên dương Nông dân xuất sắc toàn quốc

Gần đây, dư luận ở tỉnh Bạc Liêu bức xúc khi hay tin ông Long Văn Nghĩa, Phó giám đốc Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu, bất ngờ được tuyên dương “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019”.

Nhiều cán bộ, người dân ở tỉnh Bạc Liêu tỏ ra bất bình, bởi “từ trước đến nay chưa ai thấy ông Long Văn Nghĩa là nông dân ngày nào”.

Theo danh sách đề cử đối tượng tham gia bình chọn danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019, do Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu lựa chọn, giới thiệu, đề cử gửi Ban tổ chức Chương trình bình chọn và trao tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019”, xác nhận: ông Long Văn Nghĩa, xã Vĩnh Hậu, H.Hòa Bình, trình độ học vấn 12/12, hoạt động sản xuất “xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh hai giai đoạn trong hồ khung sắt tròn lót bạt HDPE tuần hoàn nước áp dụng công nghệ biofloc”, diện tích 10 ha, sản lượng từ 100 – 150 tấn/năm, hiệu quả kinh tế 8 tỉ đồng/năm”.

Từ đề cử này, ông Nghĩa đã được Ban tổ chức tuyên dương “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019”.

Trả lời báo chí về vấn đề này, ông Phạm Tuấn Tài, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu, cho biết đối tượng đề cử xét danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019, miễn người đó là Hội viên Hội Nông dân là được Trung ương Hội chấp nhận. Ông Long Văn Nghĩa được xét, bình chọn danh hiệu này là không sai. Trong điều lệ Hội mà đạt được điều kiện hội viên là xem xét, không đặt nặng vấn đề người đó có tham gia trong tổ chức này, tổ chức kia.

Thanh Phong/TNO

Bài mới
Đọc nhiều